Quy định có sẵn, VFF vẫn chậm xử lý!

Đã gần 20 năm, bóng đá Việt Nam từ bao cấp đã bắt đầu bước vào cái gọi là bán chuyên nghiệp rồi chuyên nghiệp, vậy mà những người vận hành guồng máy VFF vẫn còn chất nghiệp dư

Sau khi "cuộc họp dung tục" gây sốc hôm 15-5 tại Hà Nội với đầy đủ sự có mặt của lãnh đạo VFF, VPF, Ban Trọng tài VFF mà Báo Người Lao Động đã thông tin vào sáng 19-5, đến chiều 22-5, VPF mới họp xử lý Phó Chủ tịch VPF Trần Mạnh Hùng, còn Ban Kiểm tra VFF có trách nhiệm xem xét Phó Ban Trọng tài Dương Văn Hiền.

Trưởng Ban Kiểm tra VFF Nguyễn Nam Hùng nói ông được Chủ tịch Lê Hùng Dũng chỉ đạo chủ trì cuộc họp nhằm giảng hòa những xung đột giữa VPF và Ban Trọng tài, dù rằng về quyền hạn và trách nhiệm, ông Hùng có toàn quyền xử lý và đề xuất hướng xử lý trước Ban Chấp hành VFF. Thế nhưng, nhiều thành viên trong cuộc họp đều nói đó là những thông tin nội bộ, khi nào có kết luận mới có thể đưa ra ý kiến.

Thử hỏi nếu đoạn ghi âm gần 7 phút trong đó có 5 phút cao trào không được phát tán trên mạng xã hội rồi sau đó truyền thông vào cuộc thì tất cả những gì bê bối nhất trong cuộc họp đã bị ém nhẹm.

Trong cuộc họp hôm 15-5 ngoài ông Trần Mạnh Hùng (bìa trái) còn có Chủ tịch VPF Trần Anh Tú (giữa) và Tổng Thư ký VFF Lê Hoài Anh Ảnh: Hải Anh

Điều dư luận chờ đợi là lãnh đạo cấp cao của VFF và VPF sẽ xử lý ra sao đối với Phó Chủ tịch HĐQT VPF Trần Mạnh Hùng. Nếu không thỏa đáng, chắc chắn người hâm mộ còn mong đợi cấp cao hơn xử lý thỏa đáng. Nhưng chẳng lẽ chuyện này lại phải nhờ đến Chính phủ, trong khi ngay chính VFF đã hành xử được rồi.

Trong khoản 2 điều 107 (Hiệu lực thi hành) của Chương VI (Điều khoản thi hành) Quy định về kỷ luật của VFF (sửa đổi, bổ sung nằm 2017) đã quy định: Đối với những vi phạm mà chưa được mô tả trong quy định về kỷ luật này nhưng được thực hiện và gây thiệt hại đến uy tín, danh dự của VFF, bóng đá Việt Nam và/hoặc đi ngược lại những mục tiêu, nguyên tắc đặt ra trong Điều lệ VFF thì cơ quan có thẩm quyền của VFF căn cứ vào các hình thức kỷ luật của quy định về kỷ luật này, quy định kỷ luật FIFA, AFC và các quy định khác của VFF để xem xét, xử lý.

Giấy trắng mực đen đã rõ, đây là lúc Trưởng Ban kỷ luật VFF Nguyễn Hải Hường phải thực hiện quyền hạn và trách nhiệm của mình.

Trong phạm vi VFF, cơ quan điều hành bóng đá Việt Nam thì bóng đá Việt đang rối vì các quy chế, quy định, điều lệ không được tôn trọng. Lỗi này là từ lãnh đạo, con người; cấp lãnh đạo như thế nào thì bộ máy sẽ vận hành như thế nấy. Vì thế cũng đừng ngạc nhiên tại sao người dân mong Chính phủ lập lại kỷ cương ở VFF khi Đại hội VFF khóa 8 đã và đang được chuẩn bị đến giai đoạn quyết định. Đừng quên bóng đá ngoài chức năng tạo sự tranh đua về thể chất thì cũng là môi trường tốt để giáo dục thế hệ trẻ, gắn kết tinh thần dân tộc.

Hoàng Tú

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/quy-dinh-co-san-vff-van-cham-xu-ly-20180521211503323.htm