Quỹ đầu tư quốc gia của Indonesia thu hút hơn 20 tỷ USD

INA- Quỹ đầu tư quốc gia Indonesia đã thu hút hơn 20 tỷ USD vốn đầu tư từ các quỹ trong đó có GIC của Singapore và Cơ quan đầu tư Abu Dhabi, và đang tích cực xem xét các tài sản cơ sở hạ tầng.

Quỹ đầu tư quốc gia của Indonesia thu hút hơn 20 tỷ USD. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Quỹ đầu tư quốc gia của Indonesia thu hút hơn 20 tỷ USD. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Ông Ridha Wirakusumah, Giám đốc điều hành INA - quỹ đầu tư quốc gia duy nhất của Indonesia được thành lập vào đầu năm 2021 với số vốn đầu tư ban đầu 5 tỷ USD từ chính phủ - cho biết: “Tiền đã có, song không dễ tìm đúng góc, đúng chiều, đúng mức và thu lợi nhuận phù hợp”.

Dân số trẻ, tài nguyên thiên nhiên dồi dào và vị thế là nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á của Indonesia hấp dẫn các nhà đầu tư song cơ sở hạ tầng yếu kém, nạn quan liêu và tham nhũng đã cản trở các dự án đầu tư vào quốc gia này.

Không giống với nhiều quỹ đầu tư quốc gia khác vốn quản lý nguồn thu từ dầu mỏ hoặc dự trữ ngoại hối dư thừa, INA tìm cách thu hút các nhà đầu tư nước ngoài để tài trợ cho phát triển kinh tế đất nước.

Theo ông Ridha, INA đã có các giao dịch trực tiếp trong lĩnh vực đường cao tốc thu phí, sân bay và cảng biển. Ông cho hay INA cũng đang tìm kiếm các khoản đầu tư vào lĩnh vực nước sạch, hậu cần và cơ sở hạ tầng kỹ thuật số bao gồm cáp quang và trung tâm dữ liệu.

Năm 2021, INA cùng Caisse de dépôt et setting du Québec của Canada, công ty quản lý tài sản APG của Hà Lan và Cơ quan đầu tư Abu Dhabi đã thành lập một quỹ đầu tư trị giá 3,75 tỷ USD để mua lại các tuyến đường cao tốc thu phí. Năm nay, Quỹ Con đường Tơ lụa của Trung Quốc cũng đã đồng ý đầu tư 20 tỷ nhân dân tệ (2,78 tỷ USD) vào INA.

Hồi giữa năm 2021, INA tuyên bố sẽ “giải cứu” các công ty phát triển cơ sở hạ tầng thuộc sở hữu của nhà nước đang bị mắc nợ bằng cách mua lại một số đường cao tốc có thu phí.

Theo đó, INA đang để mắt đến các tuyến đường cao tốc có thu phí thuộc các doanh nghiệp xây dựng nhà nước Waskita Karya, Hutama Karya, Wijaya Karya, và Adhi Karya, cũng như nhà điều hành đường cao tốc có thu phí thuộc sở hữu nhà nước Jasa Marga./.

Hữu Chiến (P/v TTXVN tại Jakarta)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/quy-dau-tu-quoc-gia-cua-indonesia-thu-hut-hon-20-ty-usd/261368.html