'Quy chế mới của NATO dành cho Ukraine mang đến nhiều cơ hội'

Quy chế đối tác cho phép Ukraine tiếp cận rộng hơn với chương trình của NATO về nâng cao tính tương thích giữa quân đội hai bên, tham gia các cuộc tập trận của NATO...

Ảnh minh họa. (Nguồn: Nato.int)

Ảnh minh họa. (Nguồn: Nato.int)

Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba ngày 2/7 cho biết quy chế mới dành cho Ukraine trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) mang đến nhiều cơ hội, đặc biệt nó sẽ cho phép nhận được thông tin cụ thể hơn về tình hình ở Bán đảo Crimea.

Trả lời phỏng vấn giới báo chí, ông Kuleba giải thích quy chế trên cho phép Ukraine tiếp cận các cuộc tập trận với các nước đồng minh và hợp tác với các cơ quan tình báo các nước NATO.

Ông nhấn mạnh: "Càng nhiều thông tin tình báo càng tốt. Khi chúng ta có một bức tranh khách quan hơn, quyết định của chúng ta sẽ hiệu quả hơn."

Hồi tháng Sáu, NATO đã trao cho Ukraine quy chế đối tác với những khả năng mở rộng. Quy chế này cho phép Ukraine tiếp cận rộng hơn với chương trình của NATO về nâng cao tính tương thích giữa quân đội hai bên, tham gia các cuộc tập trận của NATO cũng như mở rộng khả năng trao đổi thông tin.

Tuy nhiên, NATO nhấn mạnh quy chế này không bao gồm quyết định về tư cách thành viên NATO.

Ukraine là nước đối tác thứ 6 của NATO nhận quy chế này bên cạnh Gruzia, Jordan, Australia, Phần Lan và Thụy Điển./.

Thúc Anh (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/quy-che-moi-cua-nato-danh-cho-ukraine-mang-den-nhieu-co-hoi/649750.vnp