Quỳ Châu: Đoàn thanh niên tham gia bảo tồn văn hóa Thái

Sáng 28/6, gần 100 đoàn viên thanh niên trên địa bàn Quỳ Châu đã tham gia buổi giao lưu, sinh hoạt bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Thái.

Đoàn viên thanh niên học hát những điệu nhuôn, điệu lăm của người Thái. Ảnh: Lương Nga

Tại buổi giao lưu, gần 100 đoàn viên thanh niên của xã Châu Hạnh và thị trấn Tân Lạc đã được lắng nghe nguồn gốc của nền văn hóa Thái, ý nghĩa của những giá trị tâm linh của người Thái, được học cách đánh cồng chiêng, học hát những điệu nhuôn, điệu suối... Đặc biệt, các bạn nữ được học cách đội khăn piêu, cách búi tóc; các bạn nam được học cách cham rượu cần, đánh trống và thổi các loại nhạc cụ dân tộc Thái.

Học cách đội khăn piêu. Ảnh: Lương Nga

Đây là sinh hoạt nhằm góp phần vào việc khai thác, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Thái trên địa bàn. Theo kế hoạch, hoạt động này sẽ được diễn ra thường niên mỗi tháng 1 lần và sẽ là nội dung sinh hoạt của tất cả các cơ sở đoàn.

Dịp này, Huyện Đoàn Quỳ Châu cũng đã tặng quà cho các câu lạc bộ văn hóa Thái và người có uy tín của thôn bản. Ảnh: Lương Nga

Lương Nga

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/quy-chau-doan-thanh-nien-tham-gia-bao-ton-van-hoa-thai-203801.html