Quỹ bình ổn xăng dầu âm hơn 620 tỷ đồng

Quỹ bình ổn xăng dầu đã được nhà điều hành xả mạnh từ quý IV/2018 và những tháng đầu năm 2019 do giá liên tục tăng mạnh.

(Nguồn: Bộ Công Thương)

(Nguồn: Bộ Công Thương)

Bộ Tài chính vừa thông tin về tình hình trích lập, sử dụng, số dư Quỹ bình ổn giá trong quý I/2019 của các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu. Theo con số mà Bộ Tài chính công bố vào ngày 13/6, tổng số tiền trích quỹ bình ổn giá trong 3 tháng đầu năm 2019 là trên 1.659 tỷ đồng.

Tuy nhiên, số tiền đã sử dụng của quỹ này trong 3 tháng đầu năm 2019 lên tới hơn 5.787 tỷ đồng. Như vậy, tính tới hết quý I, số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu là âm 620 tỷ đồng.

Quỹ bình ổn xăng dầu đã được nhà điều hành xả mạnh từ quý IV/2018 và những tháng đầu năm 2019 do giá liên tục tăng mạnh. Tại kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 18/3/2019, liên bộ Công Thương - Tài chính đã chi mức quỹ đạt kỷ lục với 2.800 đồng/lít xăng để giữ nguyên giá không tăng.

Liên quan đến vấn đề này, Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam từng có văn bản gửi Chính phủ kiến nghị bỏ Quỹ Bình ổn giá xăng, dầu. Trong đó, Hiệp hội cho rằng, việc trích lập và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng, dầu khiến người tiêu dùng chịu thiệt thòi hơn được lợi vì bản chất là người tiêu dùng đang ứng trước cho quỹ.

Về phía Bộ Công Thương, trả lời báo chí trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 5/4, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải khẳng định ngân sách không bỏ một đồng nào để can thiệp vào xăng dầu.

Ông Hải cũng khẳng định, với riêng quỹ bình ổn, ý kiến cá nhân ông Hải mong muốn "bỏ càng sớm càng tốt" nhưng "trong cuộc họp gần đây nhất, Chính phủ đã đưa ra bàn và thống nhất hiện nay khi Việt Nam chưa phải nền kinh tế thị trường nên vẫn cần vai trò quản lý nhà nước".

Hà Giang

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/quy-binh-on-xang-dau-am-hon-620-ty-dong-20190614081609609.htm