Quý bà sang chảnh cào xước xe Camry để trả thù: Là người còn trẻ

Theo bà N., người phụ nữ cào xước xe của bà là người còn trẻ, chỉ khoảng hơn 30 tuổi.

Hình ảnh người phụ nữ ăn mặc sang chảnh dùng vật sắc nhọn cào xước sơn xe Camry.

Như Dân Việt đã đưa tin, vào chiều tối 28.9, tại khu vực đường Tam Trinh (phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội) xảy ra vụ mâu thuẫn giao thông nhỏ.

Trong đó, một xe ô tô của 2 người phụ nữ đi sai chiều vẫn ngang nhiên đối đầu với chiếc xe Camry đi đúng chiều của bà N. (SN 1967, trú tại phường Yên Sở). Khi bị CSGT yêu cầu lùi xe, nhường cho xe đi đúng, chiếc xe chạy ngược chiều đã quay đầu, bám theo xe của bà N. tới gần 1km.

Sau đó, lợi dụng lúc bà N. vào nhà, một phụ nữ trên chiếc xe đi sai đã xuống "trả thù" bằng cách cào xước toàn bộ chiếc Camry.

Hành vi phá hoại tài sản này đã lọt hoàn toàn vào camera, khiến dư luận bức xúc.

Trao đổi với báo Đất Việt, bà Nguyễn Thị N. (51 tuổi, trú tại đường Tam Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội) cho biết, bà vừa có đơn đề nghị cơ quan công an khởi tố vụ án hình sự hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản.

Bà N. cho biết: "Thời điểm chiếc xe đi ngược chiều bà không quay được biển số do xe của bà mất camera hành trình, tuy nhiên bà nhìn rõ mặt 2 người phụ nữ ngồi trong chiếc xe Huyndai.

Người phụ nữ lái chiếc xe này mặc áo đỏ, khoảng hơn 40 tuổi, người phụ nữ ngồi ghế phụ còn trẻ, chỉ khoảng hơn 30 tuổi và mặc váy. Tôi không thể nghĩ được tại sao họ đã đi vào đường cấm mà lại có hành động vô lương tâm như vậy".

Thao bà N., sau khi bị CSGT đến nhắc nhở và yêu cầu đi đúng làn đường, người phụ nữ ngồi ghế phụ đã xuống ô tô thuê xe ôm để đi theo xe của bà.

"Khi đến khu vực xe tôi đỗ, người phụ nữ này còn đi vòng quanh xe tôi 2 lần. Lần 1 cào xong người phụ nữ này đi ra chỗ bờ rào rồi tiếp tục quay lại cào lần nữa.

Chiếc xe Camry bị cào xước để trả thù.

Thực ra tiền làm vỏ xe ô tô đối với tôi cũng bình thường nhưng cách thể hiện văn hóa ứng xử theo kiểu thù hằn như vậy là tôi không chấp nhận được.

Lúc 2 xe đối đầu trên đường, tôi cũng không cãi nhau hay nói điều gì xúc phạm đến người phụ nữ này bởi trên xe tôi khi đó còn chở 1 đứa trẻ 5 tuổi. Hơn nữa thời điểm đó, đằng sau xe tôi còn rất nhiều xe khác nên tôi có muốn lùi cũng không thể lùi được", bà N. kể thêm.

Bà N. đề nghị lãnh đạo VKSND quận Hoàng Mai; Ban chỉ huy Công an quận Hoàng Mai và CQCSĐT Công an quận Hoàng Mai tiến hành định giá tài sản thiệt hại đối với chiếc xe ô tô của bà đồng thời làm rõ danh tính của người phụ nữ có hành vi vi phạm pháp luật kia để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, trên Dân trí, Công an quận Hoàng Mai cho hay, đơn vị này đang tiến hành định giá thiệt hại tài sản của chị N.

Theo công an, hiện vẫn chưa xác định được danh tính người phụ nữ lén cào xước xe Camry của chị N., chiếc ô tô đi ngược chiều xảy ra xích mích với chị N. cũng chưa xác định được vì sự việc xảy ra chiều tối. Cơ quan chức năng đang tiếp tục truy xét camera truy tìm danh tính người phụ nữ có hành vi cào xe.

"Hiện chúng tôi đang tiến hành định giá thiệt hại tài sản của chị N., chỉ dựa trên yêu cầu của bị hại là chưa đủ căn cứ để khởi tố vụ án", Công an quận Hoàng Mai cho biết trên Dân trí.

Chị N. đã mang xe tới gara và được hãng báo giá ban đầu chi phí sửa là 24,2 triệu đồng.

Về việc này, được biết, cơ quan công an đang tiếp tục truy xét camera để xác định danh tính người phụ nữ có hành vi cào xước xe của bà N. Tuy nhiên đến nay chưa xác định rõ xe ô tô đi ngược chiều xảy ra xích mích với bà N. trước đó, do vụ việc xảy ra lúc chiều tối.

Trên báo An ninh Thủ đô, luật sư Nguyễn Thị Thu, Đoàn Luật sư Hà Nội phân tích: Hành vi cào xước xe sẽ bị xem xét xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội và phải bồi thường thiệt hại cho chủ xe.

Theo bà Thu, việc có xử lý hình sự người cào xước xe hay không phụ thuộc vào giá trị tài sản bị thiệt hại và người bị thiệt hại phải có đơn yêu cầu. Nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì hành vi người phụ nữ dùng vật nhọn cào xước xe Camry có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178, BLHS 2015 sửa đổi.

DV (tổng hợp)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/quy-ba-sang-chanh-cao-xuoc-xe-camry-de-tra-thu-la-nguoi-con-tre-918374.html