Quý bà Sài Gòn mất 3,5 tỷ đồng do kết bạn với trai ngoại

Lên mạng kết bạn với trai ngoại, một quý bà Sài Gòn ôm hận vì bị sụp bẫy băng lừa đảo, mất 3,5 tỷ đồng.

Ngày 2-12, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết vừa khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo đơn tố cáo của bà N.T.T.T (50 tuổi, ngụ TP.HCM).

Do cuộc sống cô đơn nên tháng 6-2015, bà T. lên facebook kết bạn và làm quen với một người đàn ông giới thiệu mang quốc tịch Anh, tên là Henry Mario.

Sau nhiều lần nói chuyện qua lại, bà T. cũng giới thiệu hoàn cảnh của mình, ông Henry Mario nói rằng muốn sang Việt Nam kết hôn với bà.

Sau đó, Henry Mario hỏi bà chứng minh nhân dân, địa chỉ, số điện thoại liên lạc vì ông có nhã ý muốn tặng bà một thùng quà.

Nhiều ngày sau đó, một số đối tượng gọi điện cho bà T. nói là nhân viên hải quan đang giữ thùng quà của ông Henry Mario vì bên trong có một lượng lớn ngoại tệ.

Nếu bà T. muốn nhận thì phải đóng một số loại thuế hải quan. Tin lời, bà T, đã 11 lần chuyển cho đối tượng tên Hua Can Yen số tiền 3,5 tỉ đồng.

Không nhận được quà và tiền, biết bị lừa đảo nên bà T. đến công an trình báo.

Kim Phát

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/quy-ba-sai-gon-mat-35-ty-dong-do-ket-ban-voi-trai-ngoai_48279.html