'Quý bà' điều hành sòng bài

Trâm mượn Do căn nhà để tổ chức cho các con bạc tham gia đánh bài cào, khi nào sòng bạc nghỉ chơi thì Trâm sẽ đưa cho Do số tiền xâu là 500.000 đồng.

Chiều 22-4, Cơ quan CSĐT Công an H.Củ Chi cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Do (SN 1981), Mai Hoàng Ngọc Trâm (SN 1991), Nguyễn Văn Luông (SN 1976), Trần Thị Thu Trang (SN 1987), Phạm Tấn Soan (SN 1977), Trương Xuân Hồng (SN 1985), Nguyễn Ngọc Lợi (SN 1982), Bùi Quang Tuấn (SN 1986), Võ Thị Khiển (SN 1968), Hồ Thị Dẻo (SN 1964, cùng ngụ X.Phú Mỹ Hưng, H.Củ Chi), Lê Thị Hồng Nga (SN 1988, ngụ P.Tân Hưng Thuận, Q12), Nguyễn Thị Phúc (SN 1990), Nguyễn Thị Nhã Phương (SN 1987, cùng ngụ H.Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) về các hành vi "tổ chức đánh bạc" và "đánh bạc".

Trước đó 1 ngày, Đội Cảnh sát hình sự công an huyện phối hợp Công an xã Phú Mỹ Hưng bất ngờ đột kích căn nhà không số thuộc tổ 4B, ấp Phú Hiệp, do Nguyễn Văn Do làm chủ, phát hiện Do và Mai Hoàng Ngọc Trâm đang tổ chức cho 25 con bạc sát phạt nhau. Tang vật thu giữ, gồm: 30 triệu đồng, 6 bộ bài, 1 hộp đựng tiền xâu và 21 triệu đồng tiền xâu của Trâm thu được trong ngày 19-4.

Mai Hoàng Ngọc Trâm

Mai Hoàng Ngọc Trâm

Theo nguồn tin điều tra, cách đây khoảng 1 tháng, Do cho Trâm mượn căn nhà trên để tổ chức cho các con bạc tham gia đánh bài cào. Bù lại, khi nào sòng bạc nghỉ chơi thì Trâm sẽ đưa cho Do số tiền xâu là 500.000 đồng. Từ khoảng 15 giờ ngày 19-4, các con bạc gồm: Luông, Trang, Thắm, Kem, Thanh thay phiên nhau làm cái. Do cũng có mặt tại sòng bài và tham gia cá cược. Ván thứ nhất, Do đặt 500.000 đồng và thua. Do liền đặt cược ván thứ 2 với số tiền là 300.000 đồng, trong lúc nhà cái đang chia bài thì bị cơ quan công an phát hiện.

Nguyễn Văn Do

Riêng Mai Hoàng Ngọc Trâm khai nhận bắt đầu rủ rê, lôi kéo hàng chục con bạc đến tham gia sát phạt để lấy tiền xâu. Các đối tượng thống nhất mỗi người làm cái 3 ván và phải đưa cho Trâm số tiền xâu là 500.000 đồng. Bình quân, mỗi ván có khoảng 15 - 16 tụ đặt cược với số tiền từ 100.000 đến 300.000 đồng. Lúc bị bắt, Trâm thu lợi bất chính được 2,1 triệu đồng. Trâm khai trung bình mỗi ngày bỏ túi khoảng 3 triệu đồng.

Nguyễn Văn Luông

Nguyễn Hiếu

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/quy-ba-dieu-hanh-song-bac_91549.html