Quốc vương Malaysia dừng đoàn xe hộ tống để giúp nạn nhân tai nạn

Một nạn nhân vụ tai nạn ở Putrajaya hôm 26.6 đã nhận được sự hỗ trợ bất ngờ từ Quốc vương Malaysia Abdullah Ahmad Shah khi ông đi qua thì chứng kiến tai nạn.

 Quốc vương Malaysia (thứ ba từ trái sang) dừng đoàn xe để giúp nạn nhân vụ tai nạn. Ảnh: CNA.

Quốc vương Malaysia (thứ ba từ trái sang) dừng đoàn xe để giúp nạn nhân vụ tai nạn. Ảnh: CNA.

"Quốc vương (Yang di-Pertuan Agong) đã đi xuống xe công vụ để giúp nạn nhân vụ tai nạn ở ngoại ô Putrajaya. Ơn Chúa, tài xế của chiếc xe gặp nạn, Jasliza Jamil không bị thương nặng" - đoạn chia sẻ trên tài khoản Instagram chính thức của Istana Negara - cung điện hoàng gia Malaysia cho biết.

Hình ảnh về vụ việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Theo bài đăng trên Instagram, sau khi hỗ trợ nạn nhân, quốc vương tiếp tục đi đến cuộc họp nội các với Thủ tướng Mahathir Mohamad tại Istana Melawati ở Putrajaya.

CNA liên hệ với cảnh sát trưởng Putrajaya ACP Rosly Hasan và được biết vụ tai nạn xảy ra tại đoạn đường Persiaran Barat Lebuh Sentosa.

Cảnh sát Rosly cho biết, thời điểm xảy ra vụ tai nạn trời mưa phùn. Nữ tài xế 38 tuổi đã mất kiểm soát bánh xe và đâm xe vào dải phân cách vào khoảng 7h20 khi đang trên đường đến văn phòng.

Quốc vương Malaysia mua đồ ăn tại cửa hàng KFC. Ảnh: CNA.

Trong bài đăng trên tài khoản mạng xã hội của Istana Negara hồi tuần trước cũng gây bất ngờ khi Quốc vương Malaysia đang gọi đồ trong một cửa hàng KFC ở Temerloh, Pahang.

Quốc vương Abdullah, 59 tuổi, lên ngôi vào tháng 1 năm nay sau khi quốc vương Muhammad V từ Kelantan thoái vị sau 2 năm trị vì, đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử Malaysia, một quốc vương thoái vị.

Thanh Hà

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/quoc-vuong-malaysia-dung-doan-xe-ho-tong-de-giup-nan-nhan-tai-nan--741005.ldo