Quốc Vượng không đánh giá cao U23 Việt Nam tại giải châu Á

Theo Quốc Vượng cơ hội làm nên chuyện ở giải châu Á của U23 Việt Nam và U23 Thái Lan là không cao.

Vào chiều nay 8/1 tới, VCK U23 châu Á 2020 sẽ chính thức được khởi tranh tại Thái Lan. Các đội sẽ bước vào giải đấu với mục tiêu giành vé dự Olympic Tokyo 2020 tại Nhật Bản vào mùa hè tới.

Ở giải đấu năm nay, Á quân U23 Việt Nam nằm ở bảng D cùng bảng với UAE, Jordan và Triều Tiên. Bảng đấu được đánh giá vừa sức với đội bóng của HLV Park Hang Seo, khi các đội tuyển không quá chênh lệch về lực lượng và đẳng cấp.

Với 7 cái tên là thủ môn Bùi Tiến Dũng, hậu vệ Đình Trọng, Thành Chung, tiền vệ Thái Quý, Tiến Dụng, Quang Hải, tiền đạo Hà Đức Chinh góp mặt ở giải năm nay, U23 Việt Nam được kỳ vọng sẽ lọt vào Top 3 qua đó có vé dự Olympic Tokyo 2020.

Tuy nhiên, trao đổi cùng Dân Việt, cựu tuyển thủ Lê Quốc Vượng vẫn tỏ ra thận trọng: "Trên lý thuyết, bảng D có sự góp mặt của U23 Việt Nam, U23 UAE, U23 Jordan, U23 CHDCND Triều Tiên là nhẹ nhất so với các bảng A, B, C.

Nhưng cơ hội vượt qua vòng bảng của U23 Việt Nam theo tôi vẫn chỉ là 50-50. Ngoại trừ CHDCND Triều Tiên được đánh giá yếu nhất, 3 đội còn lại sẽ cạnh tranh 2 vé đi tiếp".

Quốc Vượng thiếu niềm tin ở U23 Việt Nam tại giải châu Á

Quốc Vượng thiếu niềm tin ở U23 Việt Nam tại giải châu Á

Theo Quốc Vượng, Văn Toản chứ không phải là Tiến Dũng sắt bắt chính ở U23 châu Á năm nay: "Một chút suy nghĩ có lẽ nằm ở vị trí thủ môn. Không ít người cho rằng HLV Park Hang Seo sẽ trao cơ hội lại cho Bùi Tiến Dũng. Nhưng tôi nghĩ Văn Toản sẽ bắt chính. Tại SEA Games 30, sau khi Bùi Tiến Dũng mắc lỗi, Văn Toản đã chơi rất tốt, góp phần quan trọng vào tấm HCV SEA Games.

Vậy thì chẳng có lý do gì thay đổi cả. Nếu giờ HLV Park Hang-seo lại chọn Bùi Tiến Dũng ở vị trí số 1 trong khung gỗ ngay từ trận ra quân gặp U23 UAE mới là không hay", Quốc Vượng bày tỏ.

Nhận định về toàn cục, Quốc Vượng hy vọng U23 Việt Nam có thể cùng U23 UAE giành 2 tấm vé lọt vào tứ kết: "Nếu đi tới tứ kết, thử thách lớn sẽ chờ đón U23 Việt Nam khi các đội ở bảng C đều rất mạnh. Theo tôi, Hàn Quốc và Iran nhiều khả năng sẽ giành 2 vé đi tiếp tại bảng đấu có thêm dự góp mặt của Uzbekistan và Trung Quốc", Quốc Vượng bày tỏ.

Dự đoán về bảng A nơi có sự góp mặt của chủ nhà U23 Thái Lan, Quốc Vượng chốt lại: "Tôi nghĩ so với U23 Việt Nam, U23 Thái Lan sẽ gặp khó khăn hơn rất nhiều để tìm vé đi tới vòng knock-out.

Ở bảng này, có lẽ Iraq và Australia sẽ vượt qua U23 Bahrain và U23 Thái Lan để đi tiếp. Đối thủ của họ ở tứ kết có thể là các đội U23 Nhật Bản, U23 Qatar hoặc U23 Saudi Arabia - đây là những đội sẽ cạnh tranh ở bảng B có sự xuất hiện thêm của U23 Syria".

Đánh giá về cơ hội của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2020, cựu HLV của U23 Australia tại VCK U23 châu Á 2016 - ông Aurelio Vidmar dự đoán đoàn quân của U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ ở giải đấu năm nay với lứa cầu thủ trẻ tài năng.

"Các cầu thủ Việt Nam đang tiến bộ rất nhanh. Đội U23 Việt Nam từng tạo ra chiến tích ở giải U23 châu Á vào năm 2018 khi về nhì. Hồi tháng 12, U22 Việt Nam cũng giành được huy chương vàng SEA Games 30 tại Philippines. Đó là sự tiến bộ rất lớn từ năm 2016.

Họ đang sở hữu những cầu thủ rất chất lượng trong đội hình. Quang Hải là ngôi sao hay nhất của bóng đá Việt Nam. Cách anh ấy thi đấu tạo ra sự phấn khích cho người xem. Ở thời điểm tôi dẫn dắt U23 Australia, thì Công Phượng và Xuân Trường là những cầu thủ tuyệt vời.

Tôi nghĩ U23 Việt Nam sẽ có thành tích tốt ở giải năm nay. Họ tỏ ra đầy tự tin sau mỗi trận đấu. Cùng với việc nằm chung bảng với Jordan, UAE và Triều Tiên, đây sẽ là thời cơ để U23 Việt Nam đi tiếp vào vòng knock-out", Thethao 24/7 dẫn lời cựu HLV của U23 Australia.

N.P (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/quoc-vuong-khong-danh-gia-cao-u23-viet-nam-tai-giai-chau-a-82155-11.html