Quốc vương Brunei giàu có - sưu tầm siêu xe, thích tự lái chuyên cơ

Người đứng đầu hoàng gia Brunei, Quốc vương Hassanal Bolkiah, là một trong những nhà vua có thời gian nắm quyền lâu nhất hiện nay với khối tài sản khổng lồ từ dầu mỏ.

Quốc vương Hassanal Bolkiah là nhà vua có thời gian cầm quyền lâu thứ hai thế giới hiện nay, chỉ sau Nữ hoàng Anh Elizabeth II, theo Telegraph.

Người đứng đầu hoàng gia Brunei cũng đứng trong danh sách những người giàu nhất thế giới. Tạp chí Forbes từng ước tính khối tài sản của quốc vương Brunei là khoảng 20 tỷ USD.

Quốc vương kiêm thủ tướng

Brunei là nước quân chủ chuyên chế. Vị quốc vương 72 tuổi trực tiếp điều hành công việc của đất nước. Ông vừa giữ chức thủ tướng, vừa là bộ trưởng quốc phòng, tài chính, ngoại giao và thương mại.

Người đứng đầu vương triều Brunei kéo dài 656 năm cũng đồng thời là tư lệnh tối cao của Lực lượng Vũ trang Hoàng gia, theo Straits Times. Trong những năm 1966 - 1967, Quốc vương Bolkiah, khi đó còn đang là thái tử, từng được huấn luyện làm sĩ quan tại Học viện quân sự Hoàng gia Sandhurst tại Anh.

Quốc vương Bolkiah khi còn là thái tử theo học lớp sĩ quan tại Học viện Quân sự Hoàng gia Anh. Ảnh: Instagram/HMJublieemas.

Quốc vương Bolkiah khi còn là thái tử theo học lớp sĩ quan tại Học viện Quân sự Hoàng gia Anh. Ảnh: Instagram/HMJublieemas.

Quốc vương có 12 người con. Con trai lớn nhất là Thái tử Al-Muhtadee Bilah. Ngoài ra, hoàng gia Brunei còn có hai thành viên nổi tiếng đam mê thể thao là Hoàng tử Abdul Mateen, 28 tuổi, và Công chúa Azemah Ni'matul, 35 tuổi. Cả hai từng đại diện Brunei tham gia các cuộc thi polo khu vực và quốc tế, trong đó có SEA Games 2017 tại Malaysia.

Người dân Brunei từ thành thị đến nông thôn đều cảm thấy Quốc vương Bolkiah là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ và tận tâm.

"Trái tim ông ấy giành cho người dân. Ông ấy có ý thức trách nhiệm rất lớn. Bất kỳ lúc nào có thiên tai, quốc vương luôn đảm bảo người dân nhận được mọi sự viện trợ cần thiết", Ali Molhakim Awang Piut, một sinh viên, trả lời Straits Times vào năm 2017, nhân dịp kỷ niệm 50 năm trị vì của Quôc vương Bolkiah.

Quốc vương Bolkiah ngồi kiệu vàng vẫy tay chào người dân trong dịp kỷ niệm 50 năm trị vì. Ảnh: AFP.

Kể từ khi kế thừa ngai vàng từ phụ vương Omar Ali Saifuddien vào năm 1967, Quốc vương Bolkiah đã lãnh đạo quá trình đòi độc lập cho Brunei kéo dài từ năm 1978 - 1984. Đất nước dần phát triển thành một trong những nơi có mức sống cao nhất khu vực Đông Nam Á nhờ khai thác hiệu quả tài nguyên dầu mỏ và khí đốt.

Người dân tại Brunei được hưởng các dịch vụ y tế và giáo dục miễn phí, đồng thời không phải đóng thuế cho chính phủ.

Khối tài sản "huyền thoại"

Năm 1997, quốc vương đời thứ 29 của Brunei từng được tạp chí Forbes công nhận là người giàu nhất thế giới với khối tài sản là 38 tỷ USD. Theo ước tính của Forbes vào năm 2011, khối tài sản của Quốc vương Bolkiah đã giảm còn 20 tỷ USD.

South China Moring Post ví von sự giàu có của nhà vua 72 tuổi đã trở thành "huyền thoại".

Cung điện Istana Nurul Iman của Quốc vương Bolkiah được mô tả là cung điện lớn nhất thế giới với khoảng 1.788 phòng và mái vòm dát vàng. Cung điện được xây dựng bởi công ty Ayala Abbott & Butters của Anh, hoàn thành vào năm 1984 với tổng chi phí khoảng 1,4 tỷ USD.

Bên trong cung điện có một đại sảnh có thể tiếp đón 5000 khách, cùng một nhà thờ Hồi giáo có sức chứa 1500 người. Cung Istana Nurul Iman còn có 110 garage ôtô và một chuồng ngựa có trang bị máy điều hòa cho 200 con ngựa hiếm của quốc vương.

Quốc vương Brunei trong một lần chơi polo tại Singapore khi còn trẻ. Ông có sở thích sưu tầm ngựa hiếm cho môn thể thao quý tộc này. Ảnh: Straits Times.

Nhà lãnh đạo Brunei được cho là có bộ sưu tập siêu xe hoành tráng nhất thế giới, với khoảng 500 chiếc và tổng giá trị có thể lên đến 4 tỷ USD, theo Economic Times. Một số nguồn tin nói ông có đến 50 chiếc Roll-Royces, cùng chiếc Mercedes CLK-GTR duy nhất trên thế giới với ghế tài xế bên phải.

Một trong những báu vật của bộ sưu tập siêu xe nổi tiếng này là chiếc Roll Roys Phantom VI, được chế tạo riêng, tối ưu hóa về khí động học cùng thiết kế cửa "cắt kéo" độc đáo. Ông gọi chiếc siêu xe được thiết kế riêng của mình là Rolls-Royce Cloudesque.

Dù đã 72 tuổi, người đứng đầu hoàng gia Brunei vẫn có sở thích tự lái máy bay trong nhiều chuyến công du ở nước ngoài.

Tháng 1/2018, Quốc vương Bolkiah từng tự lái chiếc Boeing 747 đến New Delhi, Ấn Độ để dự một hội nghị thượng đỉnh của ASEAN. Trong đợt hội nghị Diễn đàn hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) vào tháng 11/2017 tại Việt Nam, Quốc vương Bolkiah cũng tự tay lái chuyên cơ hạ cánh tại sân bay Đà Nẵng.

Chiếc Boeing 747 trị giá tối thiểu 100 triệu USD. Tuy nhiên, theo trang Siasat Daily, nhà lãnh đạo Brunei đã chi gấp đôi số tiền này để nâng cấp chuyên cơ với nhiều thiết kế riêng. Chiếc Boeing 747 của Quốc vương Bolkiah được xem là một trong những máy bay xa xỉ nhất thế giới với nội thất được dát vàng.

Quốc vương Brunei lái chuyên cơ đến sân bay Đà Nẵng dự APEC 2017. Ảnh: Hải An.

Tháng 11/2018, trong thời gian quốc vương Brunei lưu lại Cairns, Australia để dự hội nghị APEC ở Papua New Guinea, lực lượng cảnh sát bang Queensland (QPS) đã điều động 10 sĩ quan cảnh sát trực tiếp bảo vệ nhà vua.

Truyền thông Australia sau đó tiết lộ Quốc vương Bolkiah đã gửi tặng các sĩ quan cảnh sát hộ tống gần 11.000 USD bằng tiền mặt. Số tiền này được một nhân viên trong đoàn tháp tùng quốc vương chuyển cho đại diện chính phủ Australia, nhờ gửi đến nhóm cảnh sát được phân công bảo vệ ông, theo Brisbane Times.

Phía QPS sau đó buộc phải nhận tiền vì không muốn làm mất mặt quốc vương Brunei. Tuy nhiên, các sĩ quan cảnh sát Australia đã không nhận tiền mà quyết định đóng góp cho các chương trình từ thiện và hỗ trợ cộng đồng tại Queensland.

Lê Thanh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/quoc-vuong-brunei-giau-co-suu-tam-sieu-xe-thich-tu-lai-chuyen-co-post929243.html