Quốc tế Thiếu nhi 1/6: Cha mẹ chọn quà gì tặng con yêu?

Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 đang đến gần, nhiều ông bố, bà mẹ đang băn khoăn không biết chọn quà gì cho con yêu để vừa ý nghĩa lại phù hợp túi tiền. Dưới đây là những gợi ý chọn quà cho các con theo độ tuổi mà các bậc phụ huynh có thể tham khảo.

Sách

Tùy theo sở thích của con, bạn có thể lựa chọn những món quà tết Thiếu nhi cho con. Chẳng hạn như bé thích đọc sách thì món quà hợp lý hơn cả là các cuốn truyện mang tính giáo dục.

Bé thích đọc sách thì món quà hợp lý hơn cả là các cuốn truyện mang tính giáo dục.

Bé thích đọc sách thì món quà hợp lý hơn cả là các cuốn truyện mang tính giáo dục.

Đọc sách vừa giúp trẻ hoàn thiện khả năng ngôn ngữ, kích thích trí tưởng tượng vừa tăng cường khả năng ghi nhớ, sáng tạo...

Với các bạn lớn, có khả năng tự đọc, truyện thiếu nhi, sách khoa học… là món quà ý nghĩa và mang nhiều giá trị. Nếu các bạn nhỏ chưa thể đọc, bố mẹ có thể chọn các quyển truyện nhiều tranh, màu sách đa dạng… để cùng đọc cho con nghe.

Xem phim, kịch

Ngày Quốc tế Thiếu nhi, các phụ huynh có thể đưa con đi xem các bộ phim dành cho trẻ hoặc các vở kịch vui nhộn phù hợp lứa tuổi.

Vào dịp này, các nhà hát, rạp chiếu phim luôn có những chương trình đặc biệt dành cho thiếu nhi với giá vé cực kì ưu đãi. Đây chắc chắn sẽ là món quà khiến các bé mê mẩn trong ngày này.

Đồ chơi

Bất kỳ đứa trẻ nào cũng đều yêu thích đồ chơi. Đồ chơi cho trẻ em ngày nay cũng rất phong phú, đa dạng về kiểu dáng, mẫu mã. Ngoài các đồ chơi thông thường, nhiều món đồ chơi còn giúp trẻ phát triển trí tuệ, cảm xúc.

Nhiều món đồ chơi còn giúp trẻ phát triển trí tuệ, cảm xúc.

Các phụ huynh nên lựa chọn đồ chơi có xuất xứ rõ ràng, an toàn và phù hợp với tuổi của các con.

Nếu không đủ điều kiện mua quà, phụ huynh có thể tự tay tạo ra cho con sự bất ngờ bằng các món quà tự làm. Hiện nay, trên mạng có nhiều video hướng dẫn cách làm đồ chơi cho trẻ bằng các nguyên liệu đơn giản trong nhà như: Giấy, bìa các tông… Dù món quà không cao về giá trị nhưng sẽ là một bất ngờ chứa đầy tình cảm bố mẹ dành cho các bé.

Quần áo

Các bé gái sẽ thích mê những bộ váy công chúa, nhiều màu sắc.

Bạn có thể nhân dịp này đưa con đi đến các cửa hàng chọn cho bé những bộ quần áo theo ý thích và kích cỡ phù hợp. Đặc biệt, các bé gái sẽ thích mê những bộ váy công chúa, nhiều màu sắc. Ngoài quần áo, bố mẹ có thể tặng con các phụ kiện như: Kẹp tóc, đồng hồ, hay một đôi giày xinh xắn…

Đi dã ngoại, đi công viên, sở thú

Rạp xiếc cũng sẽ mang tới cho con yêu nhưng trải nghiệm thú vị.

Ngoài các món quà, việc được cùng bố mẹ ra ngoài trời, khám phá thế giới bên ngoài cũng là ý tưởng phù hợp dành cho các bé. Bé sẽ được bố mẹ đưa đi xem thú, đi bơi, chơi các trò chơi… Đây cũng là dịp để bạn gắn kết tình cảm gia đình, cho con cảm nhận trọn vẹn tình cảm của bố mẹ.

Trẻ sơ sinh đến dưới 1 tuổi

Đây là giai đoạn thị giác và các kỹ năng vận động của bé phát triển. Vì thế, trẻ cần tiếp xúc với những món đồ từ đơn sắc đến màu sắc sặc sỡ, có âm thanh để giúp làm quen với thế giới xung quanh. Những món đồ như thú bông mềm có lục lạc hoặc phát tiếng kêu, xúc xắc để bé cầm lắc, đồ treo nôi có âm thanh vui tai, đồ chơi bằng vải, gỗ có nhiều hình dạng... là món quà phù hợp.

Đồ chơi nhiều màu sắc sặc sỡ, có tiếng kêu phù hợp với bé dưới 1 tuổi.

Trẻ từ 1-3 tuổi

Những món đồ giúp trẻ phát triển trí tuệ, khả năng sắp xếp, tư duy logic như: Bộ đồ chơi xếp hình, ôtô chạy pin, thú bông, bộ đồ chơi mô phỏng nhân viên bán hàng, bác sĩ, tàu hỏa chạy pin, giấy bút màu cho bé tập tô, búp bê... sẽ khiến bé thích thú.

Trẻ ở độ tuổi còn nhỏ, các bậc phụ huynh không nên chọn những món đồ có kích thước quá lớn khiến trẻ khó cầm.

Tuy nhiên, tay bé ở độ tuổi này còn nhỏ nên các bậc phụ huynh không nên chọn những món đồ có kích thước quá lớn khiến trẻ khó cầm.

Trẻ từ 3-5 tuổi

Trẻ từ 3 đến 5 tuổi thích trò chơi “nghề nghiệp".

Đây là giai đoạn quan trọng để bé hình thành những quan niệm, suy nghĩ, tư duy về cuộc sống và thế giới mới. Do đó, những món đồ chơi hỗ trợ bé tư duy độc lập, mang tính giáo dục để hình thành nhân cách như: Truyện tranh, sách tập tô, tranh ghép... là lựa chọn ưu tiên hàng đầu. Những đồ chơi giúp bé linh hoạt, thăng bằng như: Xe đạp ba bánh, bóng ném... cũng được phụ huynh cân nhắc.

HÒA THANH (tổng hợp)

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/quoc-te-thieu-nhi-1-6-cha-me-chon-qua-gi-tang-con-yeu-20200528005103198.htm