Quốc tế quan ngại trước xung đột Ấn Độ - Pakistan, kêu gọi hai bên kiềm chế

Ngày 27/2, trong thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Ngoại trưởng nước này Vương Nghị bày tỏ 'quan ngại sâu sắc' trước sự leo thang căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan, sau khi hai nước cáo buộc nhau bắn hạ tiêm kích chiến đấu của mỗi bên.

Ngoại trưởng Vương Nghị đã tiến hành cuộc điện đàm với người đồng cấp Pakistan Shah Mahmood Qureshi.

Trong cuộc điện đàm, ông Qureshi thông báo cho người đồng cấp Vương Nghị về những diễn biến mới nhất của cuộc xung đột và bày tỏ hy vọng Trung Quốc sẽ tiếp tục đóng góp vai trò mang tính xây dựng nhằm xoa dịu căng thẳng.

Về phần mình, ông Vương Nghị "bày tỏ hy vọng cả Pakistan và Ấn Độ sẽ kiềm chế và thực hiện một cách nghiêm túc các cam kết để ngăn chặn tình hình leo thang", đồng thời khẳng định chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các nước cần được tôn trọng.

Các binh sĩ của Lực lượng An ninh Biên giới Ấn Độ (BSF) tuần tra dọc theo biên giới với Pakistan ở khu vực Ranbir Singh Pura ngày 26/2. (Nguồn: Reuters)

Trong khi đó, từ Mỹ cùng ngày, Lầu Năm Góc thông báo, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan đang tập trung vào việc giảm leo thang căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan, đồng thời kêu gọi hai nước tránh thực hiện thêm các hành động quân sự.

Từ Liên hợp quốc, Tổng thư ký Antonio Guterres đã kêu gọi chính phủ hai nước thực hiện các biện pháp kiềm chế nhằm đảm bảo tình hình căng thẳng không trở nên tồi tệ hơn.

Người Phát ngôn của Tổng Thư ký LHQ, ông Stephane Dujarric cho biết, người đứng đầu LHQ đang theo dõi sát diễn biến tình hình tại khu vực Kashmir và kêu gọi hai bên “kiềm chế tối đa”.

Nhiều nước như Anh, Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã kêu gọi hai bên giải quyết mâu thuẫn bằng biện pháp ngoại giao vì hành động quân sự không chỉ gây tổn hại cho hai nước mà còn cho các nước láng giềng và cộng đồng quốc tế.

Liên minh châu Âu (EU) cũng kêu gọi New Delhi và Islamabad hết sức kiềm chế nhằm tránh tiếp tục thổi bùng căng thẳng.

Trong khi đó, Nepal – quốc gia láng giềng của Ấn Độ - hối thúc hai quốc gia hạt nhân Nam Á hạ nhiệt căng thẳng và bình ổn tình hình thông qua các biện pháp đối thoại hòa bình.

Căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan tăng cao sau khi hai bên liên tục có các hành động quân sự trả đũa lẫn nhau, xuất phát từ mâu thuẫn sau vụ đánh bom khủng bố đẫm máu hôm 14/2 ở vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát làm 40 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng.

Sau khi tiến hành một loạt các động thái căng thẳng ngoại giao và kinh tế với Pakistan, ngày 26/2, Không quân Ấn Độ đã không kích một trại huấn luyện của nhóm khủng bố Jaish-e-Mohammad (JeM) ở khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát.

Đáp lại, chỉ một ngày sau, Pakistan cũng đã tiến hành các vụ tấn công, bắn rơi 2 máy bay chiến đấu của Ấn Độ và bắt giữ một phi công. Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã lập tức yêu cầu Islamabad đảm bảo an toàn và trao trả viên phi công này.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/quoc-te-quan-ngai-truoc-xung-dot-an-do-pakistan-keu-goi-hai-ben-kiem-che-88458.html