Quốc tế nổi bật: Tiền khủng cho ông Trump

Chiến dịch tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho nhiệm kỳ tới đã quyên góp được hơn 30 triệu USD chỉ trong ba tháng đầu năm 2019.

- Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết Mỹ sẽ dùng mọi biện pháp kinh tế, chính trị để gây áp lực lên Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, yêu cầu ông phải chịu trách nhiệm về cuộc khủng hoảng đang xảy ra tại quốc gia này. Bên cạnh đó, Washington cũng cảnh báo rằng Cuba và Nga sẽ phải trả giá cho việc hỗ trợ ông Maduro.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo

- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Dmitry Peskov cho biết ông không thể xác nhận tin tức về cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Nga - Triều Tiên sẽ diễn ra vào tuần tới. Trước đó, Yonhap hãng tin của Hàn Quốc cho biết cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể diễn ra vào tuần tới.

- Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết việc tổ chức trưng cầu ý dân về vấn đề Ukraine gia nhập EU sẽ được tiến hành sau khi nước này nộp đơn đăng ký trở thành thành viên trong liên minh châu Âu. Ông Petro Poroshenko cũng cho rằng việc gia nhập EU và NATO sẽ giúp Ukraine tăng cường khả năng bảo đảm sự độc lập của nước ông.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko

- Chính phủ Australia khẳng định sẽ vẫn giữ lệnh cấm hãng công nghệ Huawei tham gia triển khai công nghệ 5G ở nước này. Mặc dù không hài lòng với lệnh cấm của Australia, nhưng phía Trung Quốc vẫn chưa có động thái nào về việc này.

- Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa khẳng định mối quan hệ cua ông với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un vẫn “rất tốt đẹp” và ông đã sẵn sàng tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần thứ ba với ông Kim Jong-un. Ông Trump cũng kỳ vọng vào một ngày trong tương lai gần khi các vũ khí hạt nhân và cấm vận quốc tế được gỡ bỏ, và chứng kiến Triều Tiên trở thành một trong những quốc gia thành công nhất trên thế giới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump

- Phó Chủ tịch Hạ viện Nga Sergei Neverov cho biết Triều Tiên đang lên kế hoạch mua máy bay mới của Nga để phục vụ mục đích dân dụng. Hiện tại, Nga và Triều Tiên vẫn đang duy trì đường bay Bình Nhưỡng - Vladivostok vì thế phía Triều Tiên cho rằng cần phải nâng cấp chất lượng máy bay của họ bởi đa phần máy bay của họ đã cũ và không đảm bảo an toàn.

- Chiến dịch tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho nhiệm kỳ tới đã quyên góp được hơn 30 triệu USD chỉ trong ba tháng đầu năm 2019. Theo đó, tổng ngân sách cho cuộc chạy đua vị trí tổng thống của ông Trump vào khoảng 40,8 triệu USD.

Tổng thống Mỹ Donald Trump

- Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vừa bị lộ tài liệu âm mưu thực hiện các cuộc tấn công chết người khắp châu Âu. Những tài liệu này đề cập chi tiết kế hoạch về âm mưu tấn công khủng bố ở châu Âu và Trung Đông giống như vụ thảm sát Paris tháng 11-2015, do các thủ lĩnh IS tài trợ và kiểm soát.

PV

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/quoc-te-noi-bat-tien-khung-cho-ong-trump-61888.htm