Quốc tế nổi bật: Taliban hủy bỏ việc đàm phán với Mỹ

Lực lượng Taliban ngày 8.1.2019 tuyên bố họ sẽ hủy một cuộc đàm phán hòa bình với Mỹ. Phía Taliban cho hay họ hủy cuộc đàm phán hòa bình lần này với Mỹ tại Qatar là vì bất đồng chương trình nghị sự.

1/ Trong lá thư trình Quốc hội mới đây, Ngoại trưởng Hà Lan Stef Blok cho rằng Iran có liên quan đến hai vụ ám sát hai công dân Hà Lan gốc Iran vì mục đích chính trị. Trong lá thư gửi Quốc hội, ông Blok viết cơ quan tình báo Hà Lan "chỉ ra rằng Iran có liên quan đến hai vụ ám sát hai công dân Hà Lan gốc Iran tại thành phố Almere năm 2015 và thành phố Hague năm 2017. Những cá nhân này là người chống lại chế độ của Iran".

2/ Ngày 08.01.2019, hãng tin nhà nước Syria SANA dẫn nguồn tin quân sự cho biết, lực lượng Hồi giáo cực đoan do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn tiếp tục tiến hành các cuộc mật tập, phục kích một đơn vị quân đội Syria gần thị trấn Morek. Đòn đột kích thất bại, nhóm thánh chiến thương vong nhiều tay súng.

3/ Ngày 8/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng công tác đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến thương mại với Trung Quốc đang có nhiều tiến triển. Tuy nhiên, ông Trump không nói rõ chi tiết. Trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Trump nhấn mạnh: “Các cuộc đối thoại với Trung Quốc đang diễn ra rất tốt đẹp!”

4/ Ngày 8/1, Liên minh châu Âu (EU) cho biết khối này đang đối thoại với giới chức Mỹ sau khi có thông tin cho rằng chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hạ cấp đại sứ quán của khối tại Washington. Trước đó, đài truyền hình Deutsche Welle (DW) của Đức cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ đã hạ quy chế ngoại giao của phái bộ EU tại Washington từ "quốc gia thành viên" xuống "tổ chức quốc tế" vào cuối năm 2018. Động thái này được hé lộ khi Đại sứ EU tại Washington không được mời tới dự lễ tang cố Tổng thống Mỹ George H.W. Bush hồi tháng 12 năm ngoái.

5/ Trao đổi với báo giới ngày 8/1, người phát ngôn Thủ tướng Anh Theresa May cho biết trong cuộc họp với các bộ trưởng cấp cao, bà May đã một lần nữa khẳng định chính phủ không có chủ trương kéo dài tiến trình rời khỏi "ngôi nhà chung" châu Âu theo Điều 50 Hiệp ước Lisbon. Cũng theo người phát ngôn, Thủ tướng May đã nói rằng bà "sẽ kết thúc các cuộc tranh luận vào ngày 15/1, thời điểm một cuộc bỏ phiếu sẽ diễn ra".

6/ Đài NPR ngày 8.1 đưa tin cơ quan chức năng Israel vừa bắt giữ 5 thiếu niên bị cáo buộc tham gia vụ ném đá đến chết một phụ nữ Palestine ở Bờ Tây vào tháng 10.2018. Nạn nhân Aisha Rabi (48 tuổi) đang trên đường về nhà ở thị trấn Bidya thì xe hơi do chồng bà điều khiển hứng phải “trận mưa” đá khiến bà bị thương ở đầu và tử vong.

7/ Chuyến tàu đặc biệt đưa nhà lãnh đạo Kim Jong-un cùng phu nhân đã đến Bắc Kinh vào sáng ngày 8/1, bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc theo lời mời của Chủ tịch Tập Cận Bình. Theo thông tin tình báo từ Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS), ông Kim có thể bàn đến những con đường thúc đẩy một hiệp ước hòa bình liên quan đến Trung Quốc, trong khi có thông tin Mỹ - Triều đang chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh lần hai.

8/ Lực lượng Taliban ngày 8.1.2019 tuyên bố họ sẽ hủy một cuộc đàm phán hòa bình với Mỹ. Phía Taliban cho hay họ hủy cuộc đàm phán hòa bình lần này với Mỹ tại Qatar là vì bất đồng chương trình nghị sự. Cuộc đàm phán hòa bình này được lên kế hoạch thực hiện trong 2 ngày, kể từ ngày 9.1.2019 tại Qatar, theo các thành viên cao cấp của Taliban. Tuy nhiên, Taliban đã quyết định hủy bỏ việc đàm phán với Mỹ khi từ chối yêu cầu từ các nước Trung Đông cho phép các quan chức Afghanistan tham gia vào cuộc đàm phán lần này.

9/ Phát biểu trên kênh truyền hình NewsOne, cựu Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Konstantin Gryshchenko cho rằng mục tiêu chiến lược chính của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, là làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ với Nga vì mục đích đánh bóng tên tuổi trước cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới. Ông Konstantin Gryshchenko nói: “Chúng ta đang trong giai đoạn bị đe dọa trước khi kết thúc chiến dịch tranh cử Tổng thống. Bởi vì Tổng thống Ukraine đương nhiệm đã chọn chiến thuật làm trầm trọng thêm mối quan hệ với Nga, qua đó để huy động cử tri bỏ phiếu cho ông”.

10/ Ngày 8/1, Singapore và Malaysia đã nhất trí tiến hành các biện pháp nhằm giảm căng thẳng giữa hai nước liên quan đến những tranh chấp trên biển và trên không. Trong tuyên bố chung sau cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrisnan và người đồng cấp Malaysia Saifuddin Abdullah tại Singapore, hai bên nhắc lại cam kết duy trì mối quan hệ quan trọng giữa hai nước và cải thiện quan hệ song phương trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. Hai bên cũng nhất trí về tầm quan trọng của việc duy trì tình hình yên bình để tạo điều kiện cho các cuộc thảo luận diễn ra trong bầu không khí có lợi.

Tin ảnh: Kỷ niệm 40 năm chiến thắng Khmer Đỏ

PV

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/quoc-te-noi-bat-taliban-huy-bo-viec-dam-phan-voi-my-59207.htm