Quốc tế nổi bật: Putin gửi thư cho Trump, Kim Jong-un cũng hành động tương tự

Tổng thống Nga Vladimir Putin xác nhận nước này luôn để ngỏ khả năng đối thoại trong một 'chương trình nghị sự rộng mở' mới với Washington.

1/ Trong lá thư năm mới gửi người đồng cấp Mỹ Donald Trump ngày 30/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin xác nhận nước này luôn để ngỏ khả năng đối thoại trong một "chương trình nghị sự rộng mở" mới với Washington. Tổng thống Putin cũng nhấn mạnh, mối quan hệ giữa Nga và Mỹ là yếu tố quan trọng nhất để mang lại sự ổn định chiến lược và an ninh quốc tế.

2/ Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, hôm 30/12 đã gửi một bức thư tới Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In đề nghị thường xuyên gặp gỡ trong năm 2019 để bàn về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Kim Jong Un cho biết thêm, ông lấy làm tiếc về kế hoạch thăm Seoul vào cuối năm 2018 - lẽ ra là cuộc gặp lần thứ 4 của năm nhưng không diễn ra như dự định. Chủ tịch Triều Tiên cũng bày tỏ hy vọng tới thăm thủ đô Seoul trong tương lai.

3/ Tờ Le Monde của Pháp đã buộc phải xin lỗi vì số báo mới nhất có thiết kế bìa khiến người đọc liên tưởng Tổng thống Emmanuel Macron với trùm phát xít Hitler. Le Monde cho biết bìa tạp chí M mới phát hành lấy cảm hứng từ tác phẩm của Nga đầu thế kỷ 20. Bìa tạp chí in ảnh ông Macron trên nền đỏ và trắng với chữ M kiểu Gothic màu đen ngay phía sau. Bìa này khá giống với thiết kế hình ảnh Hitler trên nền đen và trắng, đứng trước lá cờ đỏ và trắng của Đức quốc xã với dấu thập ngoặc màu đen.

4/ Moscow vừa từ chối ý tưởng thành lập một cơ chế liên kết lâu dài với Tổ chức Xuất khẩu dầu mỏ thế giới (OPEC) nhưng khẳng định vẫn sẽ hợp tác với tổ chức này nhằm điều phối giá dầu trên thế giới.

5/ Cảnh sát thành phố Mainz của Đức vừa bắt giữ một công dân Syria bị tình nghi chuẩn bị tiến hành tấn công khủng bố. Nghi phạm này bị cho là liên quan đến 4 đối tượng bị bắt giữ trước đó ở Rotterdam, Hà Lan. 4 đối tượng nói trên bị cảnh sát Hà Lan bắt giữ do bị tình nghi liên quan đến các hoạt động khủng bố.

6/ Hãng tin Sputnik đưa tin, chiếc máy bay trực thăng Agusta 139 đã gặp tai nạn khi đang thực hiện nhiệm vụ giải cứu trên đỉnh núi Jebel Jais thuộc tiểu bang Ras al-Khaimah, gần biên giới với đất nước. Vụ việc xảy ra vào khoảng 8h (giờ địa phương) ngày 30-12. Toàn bộ phi hành đoàn đều đã thiệt mạng, tuy nhiên chưa rõ số lượng người có mặt trên máy bay là bao nhiêu.

7/ Hai bộ trưởng Nội các Israel là Bộ trưởng Giáo dục Naftali Bennett và Bộ trưởng Tư pháp Ayelet Shaked đã tuyên bố sẽ thành lập một đảng mới để tham gia cuộc tổng tuyển cử vào tháng 4 năm sau, hy vọng đặt ra một sự thay thế không khoan nhượng cho đảng cánh hữu Likud của Thủ tướng Benjamin Netanyahu.

8/ Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập cho biết 3 trường hợp bị thương nặng đã được giải phẫu, 4 trường hợp bị thương nhẹ đang phục hồi sau vụ đánh bom ngày 28/12 gần Cairo. Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập Trần Thành Công cho biết 12 du khách Việt Nam đang trong tình trạng sức khỏe tốt, chỉ còn hai người bị thương nặng hơn do gãy chân và đang phải bó bột. Tinh thần của các bệnh nhân đến lúc này khá tốt. Trong số các nạn nhân đã phục hồi, 9 người có thể rời Cairo về nước ngay khi sắp xếp được chuyến bay, sớm nhất vào ngày 31/12.

9/ Ít nhất 5 người đã thiệt mạng trong các vụ bạo lực xảy ra tại Bangladesh trong ngày diễn ra tổng tuyển cử 30/12 tại quốc gia Nam Á này. Cảnh sát cho biết họ buộc phải nổ súng vào một đám đông ở thị trấn miền Nam Bashkhali khi những người này tấn công một điểm bỏ phiếu. Có 1 người thiệt mạng trong vụ việc này. Trong một vụ khác, một người đàn ông đã bị cảnh sát bắn khi định đánh cắp hòm phiếu. Ngoài ra, 3 người thiệt mạng trong các vụ đụng độ khác nhau giữa các nhóm ủng hộ đảng Liên đoàn Awami (AL) cầm quyền và đảng Dân tộc Bangladesh (BNP) đối lập.

10/ Để ngăn chặn sự xâm nhập từ bên ngoài vào Crimea, Nga đã quyết định xây dựng và triển khai tại đây những thiết bị điện tử tối tân bậc nhất. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng này đã hoàn thành việc xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống hàng rào điện tử ngăn giữa Crimea và lãnh thổ Ukraine. Hàng rào biên giới mới của Nga được xây dựng với chiều cao 2 m, dài 60 km. Công trình bắt đầu được xây dựng từ tháng 9/2017 và chỉ tiêu tốn 2,87 triệu USD.

PV

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/quoc-te-noi-bat-putin-gui-thu-cho-trump-kim-jong-un-cung-hanh-dong-tuong-tu-58914.htm