Quốc tế nổi bật: Nga kiếm trung Quốc làm đồng minh

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng quan hệ giữa Moscow và Washington đang ngày càng xấu đi vì chính quyền Mỹ đã áp quá nhiều biện pháp trừng phạt lên Nga.

- Ngày 13/6, Bộ trưởng Nội vụ Anh thông báo đã quyết định đồng ý dẫn độ nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange sang Mỹ. Động thái này mở đường cho việc xét xử ông Assange tại Mỹ với cáo buộc phát tán hàng nghìn tài liệu quân sự và ngoại giao mật của nước này.

Nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange

Nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange

- Không quân Hoàng gia Jordan vừa thừa nhận sai lầm vì đã mua máy bay tấn công không người lái (UCAV) CH-4B của Trung Quốc. Theo như lời giới thiệu ban đầu, những chiếc UCAV này có khả năng hoạt động vượt ra ngoài tầm nhìn khi chúng được trang bị các thiết bị liên lạc vệ tinh. Trong thời gian 4 năm sử dụng vừa qua, những chiếc máy bay này đã gây thất vọng lớn khi thường xuyên xác định sai và tấn công nhầm mục tiêu.

- Ngày 13/6, các nghị sĩ đảng Bảo Thủ bắt đầu vòng 1 tiến trình lựa chọn nhà lãnh đạo mới của đảng Bảo thủ và là Thủ tướng mới của nước tại cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội nước này. Càng đến gần thời điểm bỏ phiếu cuộc đua càng quyết liệt, với sự cạnh tranh gay gắt giữa các ứng cử viên nhằm giành thêm sự ủng hộ cho bản thân.

Các ứng viên thủ tướng Anh

- Máy bay của Lực lượng Không quân - Vũ trụ Nga vừa tấn công bằng bom vào các vị trí của bọn khủng bố ở Idlib theo tọa độ do phía Thổ Nhĩ Kỳ xác định. Được biết, khủng bố ở Idlib đồng minh của "Jabhat al-Nusra" (tổ chức khủng bố ở Nga) đã bắn vào đài quan sát của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, bất chấp thỏa thuận đình chiến.

- Tại cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo, Đại giáo chủ Khamenei tuyên bố: "Iran không tin tưởng Mỹ. Iran sẽ không bao giờ lặp lại những kinh nghiệm đầy cay đắng từ các cuộc đàm phán trước trong khuôn khổ thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015, mang tên Kế hoạch Hành động chung toàn diện”.

Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo và Đại giáo chủ Khamenei

- Phát biểu tại cuộc họp báo trong cuộc gặp với Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ cam kết sẽ điều thêm 1.000 binh sĩ tới Ba Lan, ít hơn một nửa con số mà ông đã đưa ra tại cuộc gặp trước đó với người đồng cấp Ba Lan.

- Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng quan hệ giữa Moscow và Washington đang ngày càng xấu đi vì chính quyền Mỹ đã áp quá nhiều biện pháp trừng phạt lên Nga. Ngoài ra, ông Putin đưa ra những đánh giá tốt đẹp về mối quan hệ đang được cải thiện giữa Nga và Trung Quốc.

Tổng thống Nga Vladimir Putin

- Tổng thống Mỹ Donald Trump hy vọng sẽ đạt được một thỏa thuận với Trung Quốc nhằm sớm chấm dứt cuộc chiến thương mại kéo dài hơn 1 năm qua giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới. Theo quan điểm của Tổng thống Trump thì mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đang trong giai đoạn phải đối mặt với "một chút thử thách".

Linh Đan

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/quoc-te-noi-bat-nga-kiem-trung-quoc-lam-dong-minh-63204.htm