Quốc tế nổi bật: Mỹ vừa ký lệnh rút quân, thiết giáp Thổ Nhĩ Kỳ đã ùn ùn tiến sát Syria

Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng cường quân đội tại biên giới với Syria, sau khi Mỹ quyết định rút binh sĩ khỏi quốc gia đang vướng phải nội chiến dai dẳng hơn 7 năm qua này.

1. Hãng thông tấn Anadolu cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng cường quân đội tại biên giới với Syria, một đoàn quân với pháo và súng và nhiều đơn vị vũ trang khác đã được triển khai ở quận Elbeyli thuộc tỉnh Kilis, giáp biên giới với Syria. Trong khi đó, hãng tin địa phương IHA cho biết một phần của lực lượng trên đã vào lãnh thổ Syria.

Xe tăng của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ triển khai tại Hatay, gần khu vực biên giới với Syria. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Xe tăng của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ triển khai tại Hatay, gần khu vực biên giới với Syria. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

2. Vaidotas Prunskus, con trai cựu Thủ tướng Litva Kazimira Prunskiene, vừa bị lực lượng cảnh sát nước này bắt giữ do cáo buộc hoạt động trong một nhóm gián điệp địa phương làm việc cho Nga, TASS dẫn lời Giám đốc Bộ An ninh Latvia Darius Jauniskis.

Ảnh minh họa

3. Người phát ngôn của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết Quốc hội nước này sẽ giải tán và các lãnh đạo liên minh Israel nhất trí bầu cử sớm vào tháng 4. Một cuộc khủng hoảng liên minh về dự luật liên quan đến việc miễn trừ nghĩa vụ quân sự đối với đàn ông Do Thái theo phái cực đoan đã dẫn đến quyết định này.

Israel giải tán Quốc hội, thống nhất bầu cử sớm

4. Truyền thông phương Tây cho biết một đối tượng đã dùng súng tiểu liên AK bắn điên cuồng tại một nhà hàng ở thủ đô Brussels của Bỉ. Một người đàn ông chưa xác định được danh tính đã nổ súng vào một nhà hàng ở trung tâm Brussels (Bỉ) và nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

5. Hàn Quốc đang tiến hành các cuộc điều tra hình sự nhằm vào BMW AG sau khi các điều tra viên kết luận công ty này che giấu những mối đe dọa từ nguy cơ hỏa hoạn và trì hoãn việc triệu hồi xe.

BMW bị điều tra hình sự vì cháy động cơ tại Hàn Quốc

6. Ngày một nhiều doanh nghiệp Trung Quốc thể hiện sự ủng hộ đối với Huawei Technologies sau khi giám đốc tài chính (CFO) của công ty này bị bắt giữ gần đây tại Canada. Nhân viên của các doanh nghiệp này sẽ được trợ cấp để mua điện thoại Huawei hoặc thậm chí bị thu iPhone hay bị phạt số tiền giá trị tương đương chiếc iPhone đã mua.

Hàng trăm doanh nghiệp Trung Quốc tung tiền ủng hộ Huawei

7. Iran cho biết sẵn sàng đáp trả bất cứ hành động thù địch nào của Mỹ. Tuy nhiên, nước này không cho rằng, việc tàu sân bay Mỹ đi vào Vùng Vịnh là một mối đe dọa nghiêm trọng. Tàu sân bay John C. Stennis của Mỹ đã đi vào vùng Vịnh tuần trước trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran gia tăng.

8. Trả lời phỏng vấn tờ Welt am Sonntag mới đây, cựu Thủ tướng Đức Gerhard Shroder đã lên tiếng chỉ trích việc Mỹ gây sức ép đối với các quốc gia nhất trí tham gia dự án đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2 của Nga không phải để dành sự ủng hộ đặc biệt đối với Ukraine, mà Washington đơn thuần muốn theo đuổi lợi ích kinh tế riêng của mình.

Cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder cho rằng Mỹ muốn bán khí hóa lỏng chất lượng kém giá cao cho châu Âu

9. Nhật Bản đang muốn bán cho Mỹ các tiêm kích F-15J đã cũ để có thêm tiền mua sắm máy bay tàng hình F-35. Còn Mỹ xem xét bán lại số máy bay này cho một số nước Đông Nam Á với giá rẻ. Hiện ở Đông Nam Á chỉ Singapore là có sử dụng tiêm kích F-15 (loại F-15SG).

Nhật, Mỹ muốn bán tiêm kích F-15 cho các nước Đông Nam Á

10. Tòa án chống tham nhũng Pakistan đã kết án cựu Thủ tướng nước này Nawaz Sharif 7 năm tù giam vì những cáo buộc mà ông Sharif nói là mang động cơ chính trị. Theo Geo News, tòa án kết luận ông Sharif không thể chứng minh được nguồn gốc thu nhập giúp ông sở hữu một nhà máy thép tại Saudi Arabia.

Cựu Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif bị kết án 7 năm tù giam

Thanh Xuân (t/h)

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/quoc-te-noi-bat-my-vua-ky-lenh-rut-quan-thiet-giap-tho-nhi-ky-da-un-un-tien-sat-syria-58702.htm