Quốc tế nổi bật: Mỹ không muốn trở thành 'cảnh sát' của khu vực Trung Đông; Ai Cập đã tiêu diệt 8 'phần tử khủng bố

Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh nước Nga cần có bước đột phá hơn nữa trong phát triển kinh tế cũng như nhảy vọt trong lĩnh vực công nghệ.

1/ Ngày 20/12, lãnh đạo Hạ viện Anh Andrea Leadsom cho biết nước này có thể tìm kiếm một thỏa thuận "tối thiểu" hơn nữa với Liên minh châu Âu (EU) nếu các nghị sĩ Anh bác bỏ thỏa thuận "ly hôn" mà Thủ tướng Theresa May và EU nhất trí hồi tháng trước.

2/ Ủy ban châu Âu (EC) ngày 20/12 cho biết đã tạm ngừng cơ chế trao đổi hạn ngạch thải khí liên quan tới nước Anh từ ngày 1/1/2019, cho đến khi có một sự rõ ràng về thỏa thuận Brexit.

3/ Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 20/12 cho biết sẽ có nhiều hơn các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc được tổ chức vào tháng 1/2019.

4/ Phát biểu tại cuộc họp báo thường niên ngày 20/12 ở thủ đô Moskva, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh nước Nga cần có bước đột phá hơn nữa trong phát triển kinh tế cũng như nhảy vọt trong lĩnh vực công nghệ để đất nước phát triển mạnh mẽ hơn, nhằm đưa nước Nga gia nhập nhóm các nền kinh tế hàng đầu thế giới.

5/ Mỹ không muốn trở thành "cảnh sát" của khu vực Trung Đông. Tuyên bố trên được Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra ngày 20/12 sau khi chính quyền Washington thông báo sẽ rút hoàn toàn binh lính Mỹ khỏi Syria.

6/ Ngày 20/12, Bộ Nội vụ Ai Cập thông báo cảnh sát nước này đã tiêu diệt 8 “phần tử khủng bố có nguy cơ cao” và bắt giữ 4 đối tượng khác trong các vụ đụng độ và truy quét khác nhau ở vùng lân cận thủ đô Cairo và tỉnh Giza.

7/ Ngày 20/12, cảnh sát Thụy Điển cho biết đã xảy ra một vụ nổ tại một trường học ở miền Nam nước này. Nghi phạm là một thanh niên ngoài 20 tuổi đã bị bắt giữ tại hiện trường. Theo phía cảnh sát, vụ nổ xảy ra tại trường trung học ở Hassleholm và chưa có trường hợp thương vong nào được ghi nhận.

8/ Chính quyền bang Nahr al-Neel, miền Bắc Sudan đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại Atbara - thành phố lớn nhất của bang này, đồng thời áp đặt lệnh giới nghiêm khi bạo loạn bùng phát do biểu tình lan rộng tại đây.

9/ Chính phủ Pháp đã nhất trí tăng lương cho cảnh sát sau một cuộc đình công của lực lượng này. Thỏa thuận trên đã được các nghiệp đoàn thông báo đêm 19/12, sau khi kết thúc hai ngày thảo luận với giới chức. Trước đó, lực lượng cảnh sát đã tiến hành đình công một ngày, đóng cửa các bốt cảnh sát, chỉ duy trì các nhiệm vụ khẩn cấp, sau nhiều tuần phải "căng ra" để đảm bảo an ninh trong làn sóng biểu tình chống chính phủ rầm rộ của những người "Áo vàng".

10/ Ngày 20/12, Thủ tướng Litva Saulius Skvernelis cho biết nước này vừa triệt phá một nhóm gián điệp địa phương làm việc cho Nga, vốn gây ra mối đe dọa đối với an ninh quốc gia.

Ngày 20/12/18l Sự kiện&Con số: Hà Nội cấp mã truy xuất nguồn gốc nông sản

TH

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/quoc-te-noi-bat-my-khong-muon-tro-thanh-canh-sat-cua-khu-vuc-trung-dong-ai-cap-da-tieu-diet-8-phan-tu-khung-bo-58593.htm