Quốc tế nổi bật: Mỹ ăn cướp của Thổ Nhĩ Kỳ?

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan vừa lên tiếng khẳng định Mỹ đang thực hiện vụ ăn cướp khi từ chối chuyển tiêm kích F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ. Hiện tại, Thổ Nhĩ Kỳ đã trả cho Mỹ 1,4 tỷ USD theo hợp đồng cung cấp F-35'.

- Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu vừa cho biết nguyên nhân chính dẫn đến vụ tai nạn tàu ngầm khiến 14 người thiệt mạng là đám cháy ở khoang chứa pin, sau đó đã lan rộng ra. Đám cháy đã được khống chế và chiếc tàu ngầm đó đang được neo đậu tại một căn cứ quân sự ở thành phố Severomorsk trên bờ Biển Barents ở Bắc Băng Dương.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu

- Phái đoàn Triều Tiên tại Liên hợp quốc vừa cáo buộc Washington ngày càng tăng cường các "hành động thù địch" chống lại Bình Nhưỡng, bất chấp việc hai nhà lãnh đạo Donald Trump và Kim Jong-un vừa có cuộc gặp lịch sử tại khu phi quân sự DMZ.

- Ngày 4/7, Hạ nghị sĩ Justin Amash tuyên bố rời khỏi đảng Cộng hòa. Ông là nghị sĩ duy nhất của đảng này tại Hạ viện Mỹ kêu gọi phế truất Tổng thống Donald Trump. Ông Justin Amash còn bày tỏ sự thất vọng khi đảng Cộng hòa không thể buộc ông Trump chịu trách nhiệm cho những hành động được cho là cản trở công lý.

Hạ nghị sĩ Justin Amash

- Các nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 3 nữ công dân Pháp, bị tình nghi liên quan đến tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng. Các đối tượng trên bị bắt giữ cùng với 9 trẻ em khi đang từ Syria vào lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ.

- Chia sẻ với lãnh đạo Ukraine, Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết ông rất "thất vọng" khi hay tin Nga được chấp thuận trở lại Hội đồng Nghị viện châu Âu (PACE) sau khi Nga bị tước quyền bỏ phiếu tại cơ quan này kể từ sự kiện sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014. Ông Trudeau cam kết sẽ ủng hộ Ukraine chống Nga.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau

- Ngày 4/7, Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố Mỹ phải dỡ bỏ các mức thuế đối với hàng hóa củaTrung Quốc để hai bên có thể đạt được một thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến thương mại.

- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan vừa lên tiếng khẳng định Mỹ đang thực hiện vụ ăn cướp khi từ chối chuyển tiêm kích F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ. Hiện tại, Thổ Nhĩ Kỳ đã trả cho Mỹ 1,4 tỷ USD theo hợp đồng cung cấp F-35".

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan

- Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa cho biết việc Nga và Mỹ đạt được các giải pháp cụ thể trong các vấn đề chiến lược và giải trừ quân bị sẽ góp phần tăng cường ổn định quốc tế. Nga có thiện chí chính trị để làm triển khai điều này.

Linh Đan

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/quoc-te-noi-bat-my-an-cuop-cua-tho-nhi-ky-63673.htm