Quốc tế nổi bật: Malaysia có Quốc vương mới

Tiểu vương bang Pa-hang Abdullah Ahmad Shah đã chính thức làm lễ lên ngôi, trở thành Quốc vương thứ 16 của Malaysia.

- Ông Sergey Lavrov Ngoại trưởng Nga cho biết Nga đang chờ xem phản ứng của châu Âu trước việc Mỹ sản xuất đầu đạn hạt nhân mới và cho rằng tầm nhìn trong chiến lược hạt nhân được Mỹ công bố hồi năm ngoái đã được chuyển hóa thành hành động thực tế. “Chắc chắn điều này không thúc đẩy an ninh trong thế giới hiện đại. Châu Âu, dù vô tình hay không vô tình, đã ủng hộ các hành động đơn phương của Mỹ. Tôi muốn nói tới ở đây bao gồm cả việc Mỹ đơn phương rút khỏi Hiệp ước phòng thủ trên không; việc Mỹ bắt đầu triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu, bao gồm cả trên lục địa châu Âu; và việc Mỹ phá bỏ hiệp ước INF”

 Ông Sergey Lavrov Ngoại trưởng Nga

Ông Sergey Lavrov Ngoại trưởng Nga

- Đức, Pháp và Anh đã chính thức thành lập kênh giao dịch của châu Âu nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong trao đổi thương mại không sử dụng đồng USD với Iran và tránh các biện pháp trừng phạt của Mỹ.

- Ngày 31/1, Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt cho biết nước này sẽ mất vài ngày để phác thảo đề xuất với Liên minh châu Âu (EU) trong nỗ lực nhằm giải quyết vấn đề biên giới Ireland sau khi Anh rút khỏi khối này. Theo ông Hunt, nếu như Anh và EU đạt được thỏa thuận vài ngày trước thời hạn chót về Brexit, London sẽ cần thêm thời gian để thông qua dự luật quan trọng. Tuy nhiên, nếu đạt được tiến triển nhanh hơn thì Anh rút khỏi EU vào đúng ngày 29/3.

Ông Jeremy Hunt Ngoại trưởng Anh

- Ngày 30/1, Quân đội Syria đã tấn công dữ dội các căn cứ quân sự của phiến quân HTS, qua đó phá hủy nhiều kho vũ khí, đạn dược của bọn chúng ở Bắc Hama.

- Ngày 31/1, Tiểu vương bang Pa-hang Abdullah Ahmad Shah đã chính thức làm lễ lên ngôi, trở thành Quốc vương thứ 16 của Malaysia. Tiểu vương Abdullah, 59 tuổi, lên thay Quốc vương Muhammad V, người vừa từ nhiệm hôm 6/1, sau hơn 2 năm trị vì. Đến hôm 24./1, Hội đồng Quân chủ đã bầu chọn Tiểu vương Abdullah làm người kế vị. Tân Quốc vương sẽ đóng vai trò nguyên thủ quốc gia Malaysia trong nhiệm kỳ 5 năm.

Ngài Abdullah Ahmad Shah Quốc vương thứ 16 của Malaysia

- Bộ Các vấn đề Toàn cầu (Bộ Ngoại giao) Canada vừa xác nhận ca bệnh thứ 14 kể từ khi trường hợp đầu tiên xuất hiện từ đầu năm 2017. Nhân viên ngoại giao này bắt đầu xuất hiện các triệu chứng bất thường về sức khỏe vào ngày 29/12/2018. Sau khi có kết quả kiểm tra sức khỏe của nhân viên ngoại giao, Canada đã quyết định giảm số lượng nhân viên tại Đại sứ quán ở Havana từ 16 xuống còn tối đa là 8 người.

- Trong báo cáo trình Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, nhà máy sản xuất máy bay Kazan cho biết lực lượng Vũ trang Liên Bang Nga sẽ được trang bị 4 máy bay ném bom Tupolev-160M đã được nâng cấp vào năm 2023. Máy bay Tupolev-160M2 sẽ được trang bị tên lửa hành trình tầm xa, bao gồm tên lửa hành trình trên không Kh-101/Kh-102 (biến thể hạt nhân) và tên lửa hành trình trên không siêu thanh Kh-55, và nhiều loại tên lửa khác.

Máy bay ném bom Tupolev-160M

- Vào ngày 30/1, nghị sĩ Mỹ đã công bố một đạo luật nhằm giới hạn quyền áp đặt thuế nhập khẩu vì lý do an ninh của Tổng thống trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn chưa được giải quyết. Đạo luật này nhấn mạnh quan ngại của Quốc hội Mỹ đối với những chi phí ngày càng tăng lên do chính sách thương mại mà chính quyền Trump đang thực thi.

- Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador tuyên bố cuộc chiến chống ma túy của nước này đã kết thúc, và nước này không còn ưu tiên sử dụng quân đội để bắt các trùm ma túy.

Ông Andres Manuel Lopez Obrador Tổng thống Mexico

- Chiếc Airbus A340 chở Tổng thống Đức dự định khởi hành từ Addis Ababa, Ethiopia tới thủ đô của Đức vào 12h30 ngày 30/1. Tuy nhiên, có một vấn đề kỹ thuật được phát hiện trước lúc máy bay cất cánh, buộc lực lượng mặt đất phải tìm cách khắc phục, máy bay phải hoãn cất cánh do “vấn đề nén khí” và phải sửa chữa tại sân bay ở Addis Ababa. Ông Steinmeier, cùng với phái đoàn tháp tùng 55 người, phải trở về khách sạn trong khi máy bay được sửa chữa.

PV

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/quoc-te-noi-bat-malaysia-co-quoc-vuong-moi-59937.htm