Quốc tế nổi bật: Lý do chính đáng việc lính Nga ở Venezuela

Ông Padrino Lopez Bộ trưởng Quốc phòng của Venezuela khẳng định: Hợp tác kỹ thuật quân sự của Venezuela với Nga là nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng hoạt động của quân đội Venezuela.

- Ông Padrino Lopez Bộ trưởng Quốc phòng của Venezuela khẳng định: Hợp tác kỹ thuật quân sự của Venezuela với Nga là nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng hoạt động của quân đội Venezuela. Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cũng đã nhiều lần cáo buộc Mỹ chuẩn bị cuộc xâm lược.

Ông Padrino Lopez Bộ trưởng Quốc phòng của Venezuela

Ông Padrino Lopez Bộ trưởng Quốc phòng của Venezuela

- Vua Thái Lan Maha Vajirusongkorn vừa thu hồi các huy chương hoàng gia từng được trao cho cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra với lý do cựu ông Thaksin bị kết tội trong vụ án tham nhũng năm 2008 và ông đã trốn khỏi đất nước, đó là "một hành vi rất không phù hợp".

- Ông Tarek El Aissami Phó Tổng thống phụ trách Kinh tế của Venezuela thông báo nước này đã tiếp nhận lô hàng viện trợ bao gồm 65 tấn thuốc men và vật tư y tế từ Trung Quốc, theo thỏa thuận hợp tác đã được ký kết giữa Bắc Kinh và Caracas.

Ông Tarek El Aissami Phó Tổng thống phụ trách Kinh tế của Venezuela

- Người phát ngôn Vyacheslav Davydenko của Rosoboronexport thông báo nước này đã khánh thành một trung tâm đào tạo phi công lái trực thăng quân sự tại Venezuela vào ngày 29.3 với sự tham dự của các chuyên gia 2 nước.

- Ngày 30/3 (tối 30/3 theo giờ Việt Nam), Giáo hoàng Francis đã tới Maroc trong khuôn khổ chuyến công du nhằm mở rộng quan hệ với Maroc nói riêng, thế giới Hồi giáo nói chung. Dự kiến, trong chuyến thăm 2 ngày này, Giáo hoàng sẽ gặp các lãnh đạo Hồi giáo, người di cư, trước khi tham dự một buổi lễ với cộng đồng Công giáo thiểu số tại Maroc.

Giáo hoàng Francis đã tới Maroc

- Người phát ngôn cơ quan công tố Đức cho biết rạng sáng 30/3, cảnh sát Đức đã tiến hành nhiều cuộc đột kích bắt giữ 10 đối tượng bị tình nghi lên kế hoạch tấn công quy mô lớn bằng vũ khí và thiết bị nổ.

- Trước kỳ bầu cử, đương kim Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã chơi ván bài dân tộc một cách tất tay, bằng việc tuyên bố đối thủ chính của ông là Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko

- Ngày 30/3 Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad đã phủ nhận thông tin cho rằng ông có kế hoạch cải tổ nội các Chính phủ của ông trong thời gian tới. Ông Mahathir cũng phải thừa nhận làm việc với các thành viên nội các ít kinh nghiệm là một thử thách lớn đối với ông. Nhưng ông khẳng định sẽ cố gắng để làm việc với các bộ trưởng đó vì họ đã được lựa chọn lọc kỹ càng, đồng thời cho rằng một số người trong số đó rất tài năng.

PV

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/quoc-te-noi-bat-ly-do-chinh-dang-viec-linh-nga-o-venezuela-61488.htm