Quốc tế nổi bật: Khi Maduro 'xuống nước'

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro vừa gợi ý chính quyền và phe đối lập cùng thỏa hiệp để đạt được thỏa thuận

- Hãng thông tấn nhà nước của Triều Tiên ngày 6/7 cho biết sinh viên Australia Alek Sigley vừa bị trục xuất khỏi nước này sau 10 ngày giam giữ, là gián điệp. Alek Sigley, người bị bắt giữ tại Triều Tiên từ ngày 25/6 và vừa được phóng thích ngày 4/7.

Sinh viên Australia Alek Sigley

Sinh viên Australia Alek Sigley

- Ngày 5/7, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Nga Vladimir Dzhabarov
cảnh báo rằng Moscow sẽ có những đáp trả tương xứng nếu NATO triển khai tên lửa tầm trung và tầm gần ở châu Âu.

- Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus tuyên bố, cộng đồng quốc tế cần chung tay phản đối Chính phủ của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro dựa trên những phát hiện trong báo cáo nhân quyền mới của Liên hợp quốc.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus

- Một nghiệp đoàn ăn xin dởm từ Trung Quốc, hoạt động ở Australia đã bị phanh phui. Mỗi ngày, nhóm này kiếm được hàng nghìn đô la từ việc ăn xin. Hoạt động của nghiệp đoàn này đã bị đưa ra trong một đoạn phim với nhan đề "Nghiệp đoàn ăn mày dởm, có tổ chức, từ châu Á tại các góc của thành phố" được Daily Mail Australia và trang web News.com.au đăng tải lên mạng xã hội.

- Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro vừa gợi ý chính quyền và phe đối lập cùng thỏa hiệp để đạt được thỏa thuận, khi nỗ lực đàm phán giữa hai bên tại Na Uy chưa thành công. Tổng thống Maduro cho biết điều đó trong lễ kỷ niệm quốc khánh Venezuela hay còn được gọi là Ngày Lực lượng Vũ trang Quốc gia.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro

- Mỹ và Trung Quốc đã sẵn sàng bắt đầu lại cuộc đàm phán tại Bắc Kinh vào tuần tới sau cuộc gặp mặt trực tiếp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại hội nghị thượng đỉnh Các nền kinh tế lớn và mới nổi G20 ở Osaka, Nhật Bản vào cuối tuần trước.

- Ông Victor Yushchenko một cựu Tổng thống Ukraine vừa bị kiến nghị tịch thu toàn bộ tài sản với lý do ông Yushchenko đã bị tuyên bố là nghi phạm trong một cuộc điều tra về nghi án chiếm đoạt, biển thủ hoặc chiếm hữu tài sản do lạm dụng chức vụ liên quan đến dinh thự Mezhyhiria.

Ông Victor Yushchenko một cựu Tổng thống Ukraine

- Ông Ali Akbar Velayati, trợ lý cấp cao của lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei, khẳng định Tehran sẵn sàng bắt đầu làm giàu urani ở cấp độ cao hơn so với mức quy định trong thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với các cường quốc thế giới. Mặc dù chính quyền Iran vẫn chưa khẳng định mức độ làm giàu urani, song trong đoạn một video ông Velayati đã đề cập tới yêu cầu làm giàu ở mức 5%.

Linh Đan

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/quoc-te-noi-bat-khi-maduro-xuong-nuoc-63722.htm