Quốc tế nổi bật: Iran đoàn kết chống lại Mỹ

Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã kêu gọi 'đoàn kết và kháng cự' tại Iran trước việc nước này phải đối diện với các lệnh trừng phạt của Mỹ.

- Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov sẽ có cuộc gặp với Ngoại trưởng Venezuela Jorge Arreaza vào ngày 5/5 tại Moscow. Cuộc gặp này diễn ra ngay trước thềm cuộc gặp trực tiếp hiếm hoi giữa Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo dự kiến tại Phần Lan vào tuần tới để bàn về cuộc khủng hoảng Venezuela.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov

- Theo phát ngôn viên của quân đội Israel, lực lượng này đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào nhiều vị trí đóng quân của lực lượng vũ trang Hamas ở dải Gaza. Israel cho biết, tính đến thời điểm hiện tại họ đã 90 lần phóng tên lửa từ dải Gaza và đã đánh chặn hàng chục tên lửa trong số đó.

- Ngày 4/5, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã kêu gọi "đoàn kết và kháng cự" tại Iran trước việc nước này phải đối diện với các lệnh trừng phạt của Mỹ. Ông Rouhani cũng cho biết Washington muốn làm suy yếu độc lập và chủ quyền của Iran bằng cách nhắm vào nền kinh tế nước này.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani

- Phiến quân Taliban đã tấn công trạm kiểm soát an ninh ở huyện Qadis thuộc tỉnh Badghis, miền Tây nước này làm ít nhất 7 cảnh sát thiệt mạng và 3 nhân viên an ninh khác bị thương. Hiện Taliban chưa đưa ra phát biểu gì về vụ tấn công trên.

- Một máy bay thương mại chở khách đã bị trượt khỏi đường băng ở bang Florida của Mỹ và rơi xuống sông trong khi đang hạ cánh trong điều kiện thời tiết mưa bão. Toàn bộ 143 hành khách và thành viên phi hành đoàn trên chiếc Boeing 737 may mắn thoát chết.

Máy bay rơi xuống sông

- Ngư dân Na Uy phát hiện ở vùng biển nước này một chú cá voi trắng có đeo một thiết bị đặc biệt, việc này làm dấy lên đồn đoán đây có thể là cá voi gián điệp do hải quân Nga huấn luyện. Mặc dù Bộ Quốc phòng Nga đã lên tiếng bác bỏ việc sở hữu chương trình huấn luyện cá voi phục vụ mục đích quân sự, song những thông tin này cũng không đủ thuyết phục.

- Thủ tướng Anh Theresa May bày tỏ lạc quan rằng bà sắp đạt một thỏa thuận để nhận được sự ủng hộ của Công đảng đối lập đối với thỏa thuận Brexit - London rời khỏi Liên minh châu Âu. Tuy nhiên, có tin cho rằng lãnh đạo Công đảng Jeremy Corbyn sẽ trì hoãn việc ký kết một thỏa thuận cho tới sau cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu ngày 23/5 tới.

Thủ tướng Anh Theresa May

- Người phát ngôn của Tổng thống Hàn Quốc cho biết, Hàn Quốc mong muốn Triều Tiên sẽ tích cực tham gia vào các nỗ lực hướng tới nối lại nhanh chóng các cuộc đàm phán về vấn đề hạt nhân, đồng thời khẳng định, hành động thử tên lửa tầm ngắn của Triều Tiên là đi ngược lại thỏa thuận liên Triều đã đạt được giữa lãnh đạo hai nước.

Tin ảnh: Hai ông Trump - Putin có quá nhiều việc phải bàn

PV

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/quoc-te-noi-bat-iran-doan-ket-chong-lai-my-62344.htm