Quốc tế kêu gọi các bên đối địch Libya chấm dứt hành động quân sự, đối phó Covid-19

Ngày 17/3, Phái bộ Hỗ trợ của Liên hợp quốc tại Libya (UNSMIL), các nước phương Tây và Arab kêu gọi các đảng phái đối địch ở Libya chấm dứt hành động quân sự đang diễn ra ở nước này để đối phó với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19.

Quốc tế kêu gọi các bên đối địch Libya chấm dứt hành động quân sự, đối phó Covid-19. (Ảnh minh họa. Nguồn: EPA-EFE)

Trong một tuyên bố chung, các nước phương Tây (gồm Mỹ, Liên minh châu Âu, Anh, Pháp, Đức, Italy, Hà Lan) và các nước Arab (gồm Algeria, Tunisia, Các tiểu Vương quốc Arab thống nhất - UAE) khẳng định một thỏa thuận ngừng bắn ở Libya sẽ hỗ trợ những nỗ lực phòng ngừa sự xâm nhập và lây lan của chủng mới virus corona (SARS-CoV-2).

Các nước thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với các cơ quan y tế Libya trong cả nước khi đã phối hợp với nhau, thực hiện các biện pháp cần thiết để hỗ trợ sức khỏe cho người dân. Thỏa thuận ngừng bắn sẽ giúp các chiến binh có thể trở về nhà để chăm sóc gia đình.

Trong khi đó, UNSMIL ra tuyên bố nêu rõ: "UNSMIL hoan nghênh và góp chung tiếng nói của các đối tác quốc tế kêu gọi tất cả các bên trong cuộc xung đột ở Libya tuyên bố chấm dứt mọi hành động thù địch ngay lập tức vì lý do nhân đạo, cũng như ngừng chuyển toàn bộ trang thiết bị quân sự và nhân sự vào Libya, qua đó cho phép các chính quyền địa phương ứng phó khẩn trương với thách thức chưa từng có về sức khỏe cộng đồng do dịch bệnh Covid-19 gây ra".

UNSMIL cũng hối thúc triển khai một cơ chế đồng bộ để đối phó với Covid-19 ở nước này thông qua việc hợp tác chặt chẽ với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng như các cơ quan khác của LHQ.

Mặc dù hiện tại Libya vẫn chưa ghi nhận bất kỳ trường hợp nào nhiễm SARS-CoV-2, nhưng đại diện của WHO tại Tripoli đã đưa ra cảnh báo về những nguy cơ lớn mà nước này phải đối mặt trong trường hợp virus xuất hiện và lây lan.

Để có thể đối phó với đại dịch Covid-19, cả chính quyền Tripoli (Chính phủ Đoàn kết Dân tộc - GNA) và Benghazi (do quân đội miền Đông - LNA hậu thuẫn) đã cam kết đáp ứng nguồn kinh phí cho các cơ quan y tế, đồng thời đóng cửa các bến cảng và sân bay.

Thế Việt

(theo Tân Hoa xã, Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/quoc-te-keu-goi-cac-ben-doi-dich-libya-cham-dut-hanh-dong-quan-su-doi-pho-covid-19-111732.html