Quốc tang Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Hôm nay (3/5), Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức tang lễ Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh với nghi thức Quốc tang.

Khoảng 15.00', linh cữu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh đã về đến sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo kế hoạch, đoàn linh xa sẽ đưa linh cữu di chuyển ngang Bộ Tư lệnh Quân khu 7, nhà riêng nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh ở đường Pasteur, thành phố Hồ Chí Minh rồi về Nghĩa trang thành phố Hồ Chí Minh.

Lễ an táng nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh sẽ diễn ra lúc 17 giờ, ngày 3/5, tại Nghĩa trang thành phố Hồ Chí Minh.

Ảnh: Chinhphu.vn

Ảnh: Chinhphu.vn

Đúng 10 giờ 45 phút Lễ truy điệu Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức trọng thể tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đọc điếu văn bày tỏ trong niềm tiếc thương vô hạn, Đảng, Chính phủ, toàn thể nhân dân đã đến tiễn đưa nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh về nơi an nghỉ cuối cùng.

Thủ tướng khẳng định Đại tướng Lê Đức Anh là một chiến sĩ cách mạng kiên trung đã dành cả đời cho sự nghiệp cách mạng của toàn dân tộc, Đại tướng mất đi là mất mát lớn không chỉ của gia đình mà còn là mất mát lớn của Đảng, Nhà nước và toàn thể nhân dân.

Ông Lê Mạnh Hà, con trai đại tướng Lê Đức Anh, đã thay mặt gia đình phát biểu cảm tạ.

Sau lễ truy điệu, linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh được di chuyển ra linh xa.

Đoàn tang lễ di quan Đại tướng Lê Đức Anh đi theo lộ trình các tuyến đường từ Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông ra đường Lê Thánh Tông - Tràng Thi - Điện Biên - Nguyễn Tri Phương - Phan Đình Phùng - Hoàng Diệu - Điện Biên - Độc Lập - Hoàng Văn Thụ - Hùng Vương - Âu Cơ - Nghi Tàm - Võ Nguyên Giáp vào Sân bay Nội Bài.

Theo kế hoạch, 15 giờ ngày 3/5, linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh được ban tổ chức và gia đình đưa từ Hà Nội vào đến sân bay Tân Sơn Nhất. Sau đó, đoàn linh xa sẽ đưa linh cữu di chuyển ngang Bộ Tư lệnh Quân khu 7, nhà riêng nguyên Chủ tịch nước ở đường Pasteur, TP HCM rồi về Nghĩa trang thành phố.

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam chuẩn bị vào viếng nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh. Ảnh: TTXVN

Từ sáng sớm, các Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân Thủ đô và nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước đã cùng tề tựu tại khu vực Nhà Tang lễ, dự Lễ viếng nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh.

Tại Nhà Tang lễ, Lễ viếng nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh được cử hành trong không khí trang nghiêm, xúc động. Quàn tại vị trí trang trọng nhất, chính giữa đài lễ, linh cữu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh được phủ Quốc kỳ đỏ thắm. Trước linh cữu của Đại tướng Lê Đức Anh, bên trên là Quốc kỳ viền dải băng đen, nổi bật dòng chữ “Vô cùng thương tiếc đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam” và di ảnh của Đại tướng.

Đúng 7 giờ, Lễ viếng nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh được cử hành trọng thể trong nền nhạc trầm buồn "Hồn tử sĩ".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Lễ tang Đại tướng Lê Đức Anh đã gửi vòng hoa tới viếng Đại tướng, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh.

Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng đoàn dẫn đầu vào viếng đồng chí Lê Đức Anh.

Tiếp đó, Đoàn Quốc hội do đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng đoàn vào viếng đồng chí Lê Đức Anh và chia buồn cùng gia quyến.

Đoàn Chính phủ do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng đoàn vào viếng và chia buồn cùng gia quyến Đồng chí Lê Đức Anh.

Đoàn Chủ tịch nước do đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước làm Trưởng đoàn vào viếng Đồng chí Lê Đức Anh và chia buồn cùng gia quyến.

Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm Trưởng đoàn, đã vào viếng và chia buồn cùng gia quyến.

Đoàn Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng do Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã vào kính viếng và chia buồn với gia quyến đồng chí Lê Đức Anh.

Vòng hoa của các Đoàn mang dòng chữ “Vô cùng thương tiếc đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh!”

Đúng 6 giờ sáng 3/5, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), nghi thức treo cờ rủ được tiến hành, bắt đầu Quốc tang Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng trong 2 ngày 3 và 4/5/2019. Cũng trong thời gian này, tất cả các cơ quan, công sở, nơi công cộng đều treo cờ rủ và ngừng tất các cả hoạt động vui chơi, giải trí. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Cùng thời điểm này, Lễ viếng nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh được tổ chức trọng thể tại Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh và Hội trường UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, quê hương của nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh.

Đoàn Thành ủy Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP. Hồ Chí Minh và các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí thành viên ban tổ chức lễ tang do đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, vào viếng đồng chí Lê Đức Anh.

Để tỏ lòng tưởng nhớ Đại tướng Lê Đức Anh, Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ… quyết định tổ chức tang lễ Đại tướng Lê Đức Anh với nghi thức Quốc tang. Trong hai ngày Quốc tang (ngày 3/5 và ngày 4/5/2019), các công sở, các nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí. Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp lễ viếng, lễ truy điệu và lễ an táng Đại tướng Lê Đức Anh tại Hà Nội, TP HCM.

Ban Lễ tang Đại tướng Lê Đức Anh gồm 29 người, trong đó Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng là Trưởng Ban Lễ tang.

Linh cữu Đại tướng Lê Đức Anh quàn tại Nhà Tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Lễ viếng Đại tướng Lê Đức Anh bắt đầu từ 7 giờ đến 11 giờ; Lễ truy điệu từ 11 giờ tại Nhà Tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Lễ an táng từ 17 giờ cùng ngày 3/5, tại Nghĩa trang Thành phố Hồ Chí Minh

Đại tướng Lê Đức Anh sinh ngày 01/12/1920 tại xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ông tham gia hoạt động cách mạng năm 1937; vào Đảng Cộng sản Việt Nam tháng 5/1938.

Ông là Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa IV, V, VI, VII, VIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa VII; Ủy viên Bộ Chính trị các khóa V, VI, VII, VIII; Thường vụ Bộ Chính trị khóa VIII; Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (từ tháng 9/1992 đến tháng 12/1997); Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (từ năm 1997 đến tháng 4/2001). Đại biểu Quốc hội các khóa VI, VIII, IX.

Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, bệnh nặng, đồng chí đã từ trần hồi 20 giờ 10 phút, ngày 22/4/2019 (tức ngày 18 tháng 3 năm Kỷ Hợi), tại số nhà 5A Hoàng Diệu, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

TTXVN, Chinhphu.vn

PV (tổng hợp)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/quoc-tang-nguyen-chu-tich-nuoc-le-duc-anh-76405.html