Quốc phục nặng gần 30kg của Ngọc Thảo gây tranh cãi

Lộ diện trang phục dân tộc nặng gần 30kg của Á hậu Ngọc Thảo tại Miss Grand International 2020. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng bộ quốc phục có phần cồng kềnh, không thanh thoát như bản vẽ.

Gần 1 tháng "chinh chiến" tại Thái Lan, Á hậu Ngọc Thảo đã tham gia vào các hoạt động bên lề của Miss Grand International 2020, cũng như đã hoàn thành một số phần thi phụ: trang phục áo tắm, phỏng vấn kín. Theo như lịch trình đã công bố trước đó, đại diện Việt Nam sẽ cùng hơn 60 đại diện khác bước vào vòng thi quốc phục vào ngày 24/3. Đây được coi là đêm diễn được khán giả quốc tế trông chờ nhất tại các cuộc thi nhan sắc.

Trước sự tò mò của người hâm mộ, vừa qua đại diện Việt Nam đã tung ra những hình ảnh đầu tiên về bộ quốc phục. Giữa hai bản vẽ mà Ngọc Thảo phân vân trước đó, cô nàng đã quyết định chọn thiết kế bodysuit "Lá ngọc cành vàng" cho phần thi trang phục dân tộc của mình tại đấu trường nhan sắc quốc tế.

Hai bộ quốc phục khiến Ngọc Thảo băn khoăn trước khi lên đường "chinh chiến"

Hai bộ quốc phục khiến Ngọc Thảo băn khoăn trước khi lên đường "chinh chiến"

Cuối cùng, người đẹp đã lựa chọn bộ quốc phục "Lá ngọc cành vàng" bao gồm phần mấn, boots, bodysuit và phần cánh. Điểm độc đáo của bộ trang phục nằm ở cây bonsai được cách điệu từ phần cánh, đây cũng một trong những nghệ thuật cây kiểng tinh tế và cao cấp kết hợp nghệ thuật kim hoàn đỉnh cao.

Theo chia sẻ của NTK Tín Thái, chiếc mấn được cách điệu bởi hình tượng nhành cây và rừng hoa mang ý nghĩa khởi sắc và lan tỏa. Phần boots được đính bởi hàng nghìn chiếc lá óng ánh. Vì tính chất và cảm hứng lộng lẫy của bộ trang phục, hiệu ứng sân khấu và thị giác sẽ được khai thác triệt để. Để thiết kế lên bộ trang phục, anh đã sử dụng nguyên liệu gốc và truyền thống là các cành vàng, lá ngọc mang yếu tố bắt sáng tốt trên phần cánh.

Bên cạnh đó, NTK Tín Thái còn đính kết hơn hàng trăm mảnh gương vàng, hàng nghìn mảnh kim sa và pha lê trên thân áo bodysuit để không những mang hiệu ứng ánh sáng tốt về hình ảnh, mà còn góp phần tăng hiệu ứng thị giác tại sân khấu trực tiếp. Được biết bộ quốc phục được thực hiện chỉ trong vòng 5 ngày và có sức nặng lên đến gần 30kg.

NTK "Lá ngọc cành vàng" cho rằng với bộ quốc phục này Ngọc Thảo đã biến chính mình thành một "kỳ hoa", mang sự lộng lẫy và hân hoan đến với thế giới

Sau khi giới thiệu bộ quốc phục đến với công chúng, trên fanpage chính thức của Hoa hậu Việt Nam, nhiều người hâm mộ gửi lời khen tặng dành cho hình ảnh "lấp lánh" của Á hậu Ngọc Thảo.

Bên cạnh đó, trên một số diễn đàn cho rằng bộ quốc phục chưa làm nổi bật được đặc trưng dân tộc. Ngoài ra, trang phục sau khi hoàn thiện có phần cồng kềnh, nặng nề, không được thanh thoát như bản vẽ. Tuy nhiên, phần lớn khán giả vẫn gửi lời chúc may mắn, tỏa sáng đến đại diện Việt Nam tại đấu trường Miss Grand International 2020. Đặc biệt là khi vừa qua tại phần thi trang phục áo tắm, người đẹp sinh năm 2000 đã có phần trình diễn vô cùng mãn nhãn và được bình chọn vào top 20 xuất sắc nhất tại phần thi phụ này.

Nhiều người cho rằng quốc phục hoàn chỉnh chưa được hoàn hảo như kỳ vọng bản vẽ

Sau vòng thi Quốc phục, cô nàng sẽ bước tiếp vào đêm Bán kết ngày 25/3 và đêm Chung kết ngày 27/3 được diễn ra tại Băng Cốc, Thái Lan.

An Khánh

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/quoc-phuc-nang-gan-30kg-cua-ngoc-thao-gay-tranh-cai-20210323180514555.htm