Quốc lộ ở Thanh Hóa 'oằn mình' gánh xe tải cơi nới thành thùng chạy ngày đêm

Hàng trăm lượt xe chở mía có dấu hiệu quá khổ, quá tải tung hoành trên các tuyến quốc lộ ở Thanh Hóa suốt ngày đêm khiến tuyến đường mới sửa bị lún.

Video: Quốc lộ ở Thanh Hóa ‘oằn mình’ gánh xe quá khổ, quá tải

Nhiều ngày qua, người dân sinh sống ven Quốc lộ 45 và Quốc lộ 217B (Thanh Hóa) rất bức xúc trước nạn xe tải chạy rầm rộ cả ngày lẫn đêm. Mỗi ngày, trên tuyến đường này có hàng trăm lượt xe chở mía, cát có dấu hiệu quá tải, quá khổ chạy rầm rập.

Nhiều ngày qua, người dân sinh sống ven Quốc lộ 45 và Quốc lộ 217B (Thanh Hóa) rất bức xúc trước nạn xe tải chạy rầm rộ cả ngày lẫn đêm. Mỗi ngày, trên tuyến đường này có hàng trăm lượt xe chở mía, cát có dấu hiệu quá tải, quá khổ chạy rầm rập.

Từ phản ánh của người dân, PV VTC News ghi nhận tại tuyến đường này, thời điểm sáng ngày 6/1, dọc các tuyến quốc lộ đoạn qua địa bàn huyện Thạch Thành xuất hiện nhiều xe tải chở mía nối đuôi nhau chạy ầm ầm trên đường.

Những chiếc xe được cơi nới thành thùng, chất đầy mía vô tư đi trên các tuyến quốc lộ mà không hề có bóng dáng của lực lượng chức năng.

Hầu hết các xe tải chở mía đều có dấu hiệu cơi nới thành thùng, quá khổ, gây mất an toàn giao thông.

Theo người dân, tình trạng này diễn ra vào mỗi mùa thu hoạch mía. Sau khi lấy hàng từ các huyện Cẩm Thủy, Ngọc Lặc, và Thạch Thành, những chiếc xe có dấu hiệu quá tải này lại xuôi theo các tuyến quốc lộ để về nhà máy mía đường Việt – Đài đóng trên địa bàn huyện Thạch Thành.

Xe tải chở mía chất cao ngọn vô tư chạy ở đường nội thị. Trong ảnh là một xe chở mía đang chạy tại thị trấn Kim Tân (huyện Thạch Thành).

Sau khi lấy hàng, lần lượt các xe chở mía nối đuôi nhau về nhà máy mía đường Việt – Đài để nhập hàng.

Không chỉ xe chở mía, trên nhiều tuyến quốc lộ ở Thanh Hóa cũng xuất hiện nhiều xe tải chở cát xây dựng có dấu hiệu quá tải vô tư chạy trên đường.

Dàn xe có dấu hiệu quá tải nối đuôi nhau tung hoành trên đường.

Những chiếc xe chở cát siêu trường, siêu trọng đang ngày đêm cày làm hỏng nhiều đoạn đường qua địa bàn xã Thành Vân (huyện Thạch Thành).

Nhiều chiếc xe cơi nới thành thùng vô tư đi trên các tuyến quốc lộ ở Thanh Hóa.

Trả lời VTC News, Thiếu tá Nguyễn Văn Cường – Đội trưởng Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT tỉnh Thanh Hóa) cho biết tình trạng mà người dân phản ánh là có. Ngay từ đầu vụ mía, lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra, xử lý để tránh tình trạng bức xúc dư luận về việc xe chở mía lưu thông trên đường gây ảnh hưởng giao thông.

Lãnh đạo đội CSGT số 2 cho biết thêm phạm vi tuyến cũng khá dài và đội tuyên truyền cũng trực tiếp làm việc với các chủ xe cam kết chấp hành. Tuy nhiên, đôi khi các chủ xe ký cam kết nhưng vẫn vi phạm. "Chúng tôi sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong thời gian tới”, Thiếu tá Cường nhấn mạnh.

THANH TÙNG

Nguồn VTC: https://vtc.vn/thanh-hoa-quoc-lo-45-oan-minh-ganh-xe-tai-coi-noi-thanh-thung-chay-ngay-dem-ar590087.html