Quốc lộ ngập sâu, xe cộ kẹt cứng ở Quảng Bình

Mưa lớn nhiều ngày khiến các huyện ở tỉnh Quảng Bình ngập sâu hơn 3 m. Quốc lộ 1 qua địa bàn bị chia cắt, xe cộ chờ hàng giờ để qua điểm ngập lụt.

Nước lũ rút, người Quảng Bình trở về nhà dọn dẹp Trưa 20/10, nước lũ tại thị xã Ba Đồn, Quảng Bình, rút dần, người dân trở về nhà bắt đầu dọn dẹp.

 Sáng 20/10, quốc lộ 1 đoạn qua xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, nhiều điểm bị ngập sâu. Hàng trăm phương tiện bị tắc nghẽn, xếp hàng dài hơn 1 km.

Sáng 20/10, quốc lộ 1 đoạn qua xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, nhiều điểm bị ngập sâu. Hàng trăm phương tiện bị tắc nghẽn, xếp hàng dài hơn 1 km.

Lực lượng chức năng cấm xe cộ qua lại khu vực để đảm bảo an toàn cho tài xế và hành khách.

Một số phương tiện cố lấn làn hướng ngược lại để vượt lên.

Tài xế Bình chở dê ra miền Bắc tiêu thụ nhưng đường ngập lụt khiến xe tải phải dừng lại giữa đường. Lo lắng cho đàn dê bị ướt mưa, anh cùng phụ xe liên tục kiểm tra.

Còn anh Tú (40 tuổi, trú tỉnh Quảng Trị) cho biết trên đường lái xe ra Quảng Bình lấy máy phát điện về bán thì bị tắc đường. "Đường ngập nên lực lượng giao thông yêu cầu dừng xe lại để đảm bảo an toàn. Hơn 2 giờ chờ tại đây rồi, tôi hy vọng nước sớm rút để di chuyển", anh Tú nói.

Nhiều người đi xe máy luồn lách qua hàng dài ôtô tải, container.

Một số người dân lại chọn cách đi bộ để vượt qua điểm tắc nghẽn.

Đại úy Lê Hoàng Việt, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Bình, cho biết: "Nhiều đoạn ngập sâu như Lệ Thủy, Quảng Ninh sẽ gây nguy hiểm cho phương tiện qua lại. Các lực lượng sẽ cắm biển cảnh báo và cử người trực để hướng dẫn xe cộ qua lại an toàn".

Ông Lơi (58 tuổi, trú xã Tân Thủy, huyện Lệ Thủy) cho biết do nhà ngập sâu gần 3 m, từ hôm qua ông cùng người thân phải di chuyển lên chỗ cao tránh lũ. Hôm nay, khi nước dần rút, họ quay về để xem nhà cửa còn lại tài sản gì và lau chùi khi lũ rút hết.

Dọc quốc lộ 1 đoạn qua huyện Lệ Thủy, nhiều xe cứu trợ nhu yếu phẩm khắp nơi đổ về đậu bên đường.

Ngoài xuồng, ca nô, họ còn thuê thuyền để chuyển đồ tiếp tế vào cho người dân vùng lũ.

Ông Nguyễn Văn Hiền (63 tuổi, trú xã Hưng Thủy) cho hay: "Hôm nay nước đã rút khoảng 40 cm nhưng còn rất sâu, nhiều đồ dùng bị cuốn trôi, lương thực đã dần cạn kiệt. Nếu tiếp tục mưa, lũ còn lên, người dân phải di chuyển đến nơi khác".

Phạm Trường

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/quoc-lo-ngap-sau-xe-co-ket-cung-o-quang-binh-post1143962.html