Quốc lộ 70 Yên Bái - Lào Cai có nguy cơ quá tải

Do đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn qua tỉnh Yên Bái phải đóng cửa để sửa chữa, khiến giao thông trên tuyến Quốc lộ 70 từ Yên Bái đi Lào Cai có nguy cơ ách tắc cục bộ. Hiện Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Yên Bái đang phối hợp với các lực lượng chức năng để phân luồng và triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông.

Vụ tai nạn xảy ra vào ngày 5/9 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến cầu Ngòi Thủ thuộc địa bàn xã Quy Mông, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái bị hư hỏng nặng, phải đóng cửa cao tốc để sửa chữa. Các phương tiện lưu thông từ Hà Nội lên Lào Cai phải di chuyển theo hướng quốc lộ 70 khiến cho nguy cơ ùn tắc giao thông ở đây tăng cao.

Anh Đào Văn Thành - Lái xe: “Đường thì đông xe, hay tắc nghẽn lắm, chi phí mất nhiều nữa, thời gian mất gấp ba bốn lần đường kia, 14 -15 tiếng mới đến nơi.”

Nhiều phương tiện trọng tải lớn lưu thông, cộng thêm đường nhỏ hẹp và nhiều khúc cua kiến cho các xe trọng tải lớn như: đầu kéo, xe tải... gặp nhiều khó khăn trong việc di chuyển, gây ảnh hưởng không nhỏ đến những hộ dân ở hai bên đường và tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn. Để đảm bảo trật tự giao thông tại đây, cảnh sát giao thông cùng với các lượng chức năng hiện đang phải thiết lập các chốt gác cả ngày lẫn đêm trên quốc lộ 70.

Đại úy Nguyễn Chí Dũng - Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Yên Bái:“Ngay sau khi đoạn cầu cao tốc bị hư hỏng, chúng tôi đã có mặt kịp thời để phân luồng các xe trọng tải lớn từ nút giao cao tốc sang đường 7, chúng tôi có mặt ở đây 24/24h để hướng dẫn những đoạn đường khó, khúc cua.”

Lượng xe lưu thông tăng đột biến đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của nhân dân địa phương và công tác đảm bảo an toàn giao thông. Bởi vậy, trong khi tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai còn đang phải sửa chữa, các lái xe cần chú ý quan sát khi tham gia giao thông qua tuyến đường này.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/quoc-lo-70-yen-bai-lao-cai-co-nguy-co-qua-tai