Quốc lộ 7 thông tuyến sau 2 ngày chia cắt do mưa lũ

Vào lúc 7h sáng nay (19/8), công tác khắc phục đảm bảo giao thông bước 1 trên Quốc lộ 7 đã được thực hiện xong. Các phương tiện lưu thông trở lại trên toàn tuyến.

Máy xúc lật, máy san được huy động để san gạt bùn đất trên mặt đường

Ông Lê Cảnh Hải - Giám đốc Công ty CP 495 cho biết, vào lúc 7h sáng nay (19/8), những đoạn đường cuối cùng bị bùn đất khỏa lấp đã được san gạt sạch, QL7 đã thông lên đến cửa khẩu Nậm Cắn. Hiện, đơn vị đang cho máy xúc tiếp tục san gạt bùn đất ở phần mặt đường còn lại, sau đó tiến hành khơi thông hệ thống cống rãnh. Công đoạn này phải mất ít nhất là 1 tuần.

Đến thời điểm hiện tại, các nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã đều đã giảm lưu lượng hoặc ngừng xả lũ. Nhờ đó, nước lũ trên các sông bắt đầu rút nhanh. Lực lượng chức năng các địa phương nơi bị ngập lũ đang tích cực giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả lũ lụt để sớm ổn định lại cuộc sống.

Có nơi bùn đất phủ dày tới hơn 30 cm khiến công tác san gạt gặp không ít khó khăn

Trước đó, vào ngày 17/8, do mưa lớn kéo dài cộng với lũ thượng nguồn đổ về nhanh, buộc các thủy điện ở phía Tây tỉnh Nghệ An đã đồng loạt xả lũ. Nước sông Nậm Mộ dâng cao khiến nhiều vị trí trên QL7 ngập sâu. Khu vực huyện Kỳ Sơn bị chia cắt hoàn toàn. Thời điểm nước ngập, nơi sâu nhất lên đến hơn 3m cao hơn đỉnh lũ năm 2011. Ngoài ra, tại khu vực Dốc Chó (huyện Con Cuông) xảy ra sạt lở đất khối lượng lớn khiến các phương tiện không thể lưu thông.

Sau 1 ngày nỗ lực san gạt đất đá, lực lượng chức năng đã cho thông xe bước 1, tuy nhiên đường vẫn bị tắc do nhiều điểm ngập lũ. Đến 22h đêm 18/8, nước lũ bắt đầu rút, các đơn vị quản lý đường bộ lập tức đưa máy san, máy xúc tới san gạt bùn đất thông đêm trên tuyến.

Văn Thanh

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/quoc-lo-7-thong-tuyen-sau-2-ngay-chia-cat-do-mua-lu-d268785.html