Quốc lộ 6 qua tỉnh Hòa Bình – Sơn La vẫn còn nhiều điểm tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất đá

Quốc lộ 6 là con đường huyết mạch nối Hà Nội với các tỉnh Hòa Bình, Sơn La và Điện Biên, lượng phương tiện lưu thông lớn, do vậy nếu sạt lở xảy ra, nhiều phương tiện đã bị ách tắc kéo dài.

Sau đợt mưa, lũ kéo dài vừa qua, trên tuyến quốc lộ 6, đoạn qua tỉnh Hòa Bình - Sơn La. Hiện tại, nhiều điểm đường vẫn đang phải khai thông

Lượng đất, đá vẫn còn khá nhiều trên dọc tuyến quốc lộ 6 qua Hòa Bình - Sơn La

Những lớp bùn đất đặc quánh, khiến cho việc giao thông gặp khó khăn và nguy hiểm

Lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành huy động người, phương tiện để dọn dẹp, khai thông nhiều đoạn đường bị "lấn chiếm" bởi đất đá sạt lở

Có những đoạn đường phải tiến hành kề, đập lại vì bị sụt, lún

Bùn, đất ngập cao trên mặt đường

Nhiều đoạn cua nguy hiểm vì trơn trượt

Đất đá từ trên núi cao có thể sập xuống lòng đường bất cứ lúc nào

Đất, đá gây cản trở tầm nhìn và chiếm một phần của lòng đường

Những khúc cua tiềm ẩn nguy cơ tai nạn do sạt lở đất đá

Một tảng đá khổng lồ trôi từ trên núi xuống, chiếm mất gần nửa lòng đường

Theo chia sẻ của các lái xe chuyên chạy tuyến đường này. Sau mưa, lũ, có khi cả tháng trời, nhưng nguy cơ sạt lở đất đá vẫn rất cao. Vì thế khi lái xe trên tuyến đường này cần phải hết sức thận trọng và tỉnh táo để tránh gặp phải những tai nạn đáng tiếc

Nhiều điểm sạt lở đất, đá trên tuyến quốc lộ 6 đoạn qua tỉnh Hòa Bình - Sơn La vẫn đang tiếp tục được lực lượng chức năng thu dọn

Vi Phong

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/thoi_su/quoc-lo-6-qua-tinh-hoa-binh-son-la-van-con-nhieu-diem-tiem-an-nguy-co-sat-lo-dat-da-363790.html