Quốc lộ 49B ở Thừa Thiên Huế nát tươm sau lũ

Hàng loạt mảng bê tông lớn trên tuyến đường Quốc lộ 49B đoạn đi qua địa bàn xã Hương Phong (thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế) bị bong tróc, nằm ngổn ngang sau khi nước lũ rút xuống.

Trong 2 ngày qua, nhiều người dân tại Thừa Thiên Huế vô cùng vất vả và bất an khi lưu thông trên tuyến Quốc lộ 49B (đoạn qua xã Hương Phong, thị xã Hương Trà) do hàng trăm mét đường nhựa ở đây bị bong tróc lên thành từng mảng lớn, chồng chất lên nhau, nằm ngổn ngang. Taluy 2 bên đường cũng chung cảnh bị sạt lở nghiêm trọng.

Tuyến đường QL49B đoạn qua địa bàn xã Hương Phong (Hương Trà, Thừa Thiên Huế) tan nát sau khi lũ rút.

Tuyến đường QL49B đoạn qua địa bàn xã Hương Phong (Hương Trà, Thừa Thiên Huế) tan nát sau khi lũ rút.

Theo ghi nhận của PV, tại tuyến đường này bề mặt đường được thảm bê tông nhựa dày khoảng 5 – 7cm bị bong tróc cả hàng trăm mét. Những mảng bê tông nhựa có kích thước lớn bị lật khỏi nền đường cũ nằm chồng chất lên nhau, ngổn ngang.

Có nhiều điểm những tấm bê tông nhưa bị bay khỏi vị trí đã được thảm trước đó nhiều mét khiến mặt đường trở thành những hố sâu nham nhở, gây nguy hiểm cho người đi đường.

Những mảng bê tông nhựa có kích thước lớn bị bật lên khỏi nền đường cũ tạo thành những hố sâu nham nhở gây nguy hiểm cho người đi đường.

Người dân lưu thông qua đoạn đường này cho biết, hiện tượng hư hỏng nói trên mới xuất hiện sau khi đoạn đường này bị ngập nước do mưa lớn những ngày qua trong khi nhiều tuyến đường bị ngập nước sâu hơn lại không xảy ra hiện tượng tương tự.

“Tôi chưa bao giờ thấy tuyến đường nào bị hư hỏng, tan nát như thế này. Mưa lũ có thể làm xói lở một số điểm nhưng đây là cả một đoạn đường dài hàng trăm mét hư hỏng. Giờ có công việc cần giải quyết gấp nên chúng tôi buộc phải đi, vất vả lắm mới đi qua được đoạn đường này”, một người dân ở xã Hải Dương đi qua đoạn đường này nói.

Hàng trăm mét đường bê tông nhựa bong tróc, nằm chồng chéo lên nhau ngổn ngang.

Tuyến đường Quốc lộ 49B Thừa Thiên Huế đoạn từ km41+800-km 42+300 có tới khoảng 600 mét bị hư hỏng. Đoạn đường này do Công ty CP Đường bộ 1 Thừa Thiên Huế là đơn vị duy tu bảo dưỡng. Tuyến đường này dẫn lên cầu Ca Cút bắc qua phá Tam Giang với chiều dài 6km , được khánh thành đưa vào sử dụng từ năm 2010.

Sau khi chứng kiến cảnh tượng hư hỏng, tan nát tại tuyến đường QL49B, nhiều người đã chia sẻ lên mạng xã hội. Bình luận về sự việc, có nhiều ý kiến tỏ ra nghi ngờ về chất lượng của công trình này.

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với báo Gia đình Việt Nam, đại diện của Công ty CP Đường bộ 1 Thừa Thiên Huế - đơn vị bảo dưỡng đoạn đường trên cho biết, công ty đã nắm được sự việc, tuy nhiên, mức độ hư hỏng như thế nào thì chưa xác định được. Nguyên nhân ban đầu dẫn đến tình trạng hư hỏng, các mạng bê tông nhựa bị lật lên là do dòng nước chảy mạnh và xiết.

“Vì đoạn đường này có chỗ cao, chỗ thấp nên khi nước chảy mạnh thì những chỗ thấp sẽ bị xé và hư trước những chỗ cao”, vị đại diện này nói.

Người dân vất vả và bất an khi lưu thông qua đoạn đường hư hỏng nặng

Được biết, lãnh đạo xã Hương Phong cũng đã nắm được sự việc trên. Đồng thời, xã đã khuyến cáo người dân nên hạn chế đi lại qua đoạn đường bị hư hỏng để tránh những tai nạn giao thông có thể xảy ra.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/quoc-lo-49b-o-thua-thien-hue-nat-tuom-sau-lu-d162433.html