Quốc lộ 37 qua Sơn La bị chia cắt do mưa lũ

Mưa lớn những ngày qua đã khiến tuyến quốc lộ 37 qua Sơn La có 15 điểm sạt lở nghiêm trọng. Có nơi, khối lượng sạt lở đến hơn 600 mét khối, công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn.Đây là cách mà người dân dùng để đi qua các điểm sạt lở trên tuyến Quốc lộ 37. Những người khỏe nhất được huy động để giúp nhau đi qua đoạn đường bị tắc. Nhưng đó không phải là giải pháp khả thi vì còn rất nhiều điểm sạt lở khác nối tiếp nhau trên cung đường.Anh Tòng Văn Mở, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La cho biết: 'Tôi đi từ Yên Bái về, nhưng đường sạt lở nhiều quá, khiêng xe sang bên kia nhưng phải khiêng lại. Tắc đường bên kia còn 10 điểm nữa. Không biết làm thế nào bây giờ.'Các điểm sạt lở nặng nối tiếp nhau, xe máy cũng không thể vượt qua. Nếu cố đi, người dân phải chấp nhận những cách mạo hiểm như thế này. Sạt lở xảy ra vào dịp nghỉ lễ kéo dài nên lượng người và phương tiện qua lại trên tuyến Quốc lộ 37 rất đông. Giao thông ách tắc đã ảnh hưởng đến rất nhiều người.Anh Hà Đức Tuyên, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La cho biết thêm:'30 phút phải dừng 1 đoạn vì sạt lở, xe không thông được. Đến 8h mới đến cầu Tạ Khoa. Sáng hôm sau thì phải đi thuyền để qua bến này. Sau đó đi bộ đến dốc Cao Đa.'Anh Hà Đức Thọ, tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh: 'Tôi đi từ cầu Tạ Khoa đến đây khoảng 10km, khoảng 10 cây số đấy phải đi bộ hết, tất cả mọi người ai cũng phải đi bộ.'Trên tuyến Quốc lộ 37, qua Sơn La đã xuất hiện 15 điểm sạt lở, nghiêm trọng nhất là đoạn qua xã Phiêng Ban, huyện Bắc Yên, khối lượng đất đá sạt lở với hơn 600m3. Mặt đường tại vị trí này cũng đã xuất hiện nhiều vết lún nứt.Ông Lừ Văn Lày, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La khẳng định: 'Chúng tôi đang huy động tất cả các phương tiện máy xúc, máy múc để thông tuyến, ưu tiên hàng đầu là Quốc lộ 37 trước. Đây là tuyến giao thông huyết mạch để chúng tôi đi ứng cứu, khắc phục các địa bàn còn lại.' Trong những ngày tới, nếu thời tiết không có mưa, công tác khắc phục sạt lở, ách tắc giao thông sẽ thuận lợi hơn, các đơn vị chức năng

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/quoc-lo-37-qua-son-la-bi-chia-cat-do-mua-lu