Quốc lộ 1D qua địa bàn tỉnh Bình Định: Cung đường kiểu mẫu, kết nối giao thương

Sau thời gian triển khai nâng cấp, mở rộng quốc lộ (QL) 1D (đoạn từ cầu Long Vân đến Bến xe khách liên tỉnh Bình Định), đến nay, việc thi công tuyến đường này đã hoàn thành. Đây là con đường được xem là đẹp nhất tỉnh Bình Định hiện nay, mở rộng 'cánh cửa' ra vào TP Quy Nhơn từ hướng Tây.

Đơn vị thi công đang thảm bê tông nhựa đoạn gần cầu Long Vân.

Gấp rút hoàn thành

Ông Vũ Trọng Kiên, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Lộc (đơn vị thi công công trình QL 1D), cho biết: Lẽ ra tuyến QL này được hoàn thành sớm hơn; tuy nhiên, thời gian qua do ảnh hưởng của thời tiết bất lợi, cùng với một số điểm trên chiều dài toàn tuyến có dấu hiệu bị sụt lún, hư hỏng nền, mặt đường nên đơn vị đã tiến hành khắc phục triệt để bằng cách đổ bê tông xi măng những đoạn bị xuống cấp. Cùng với khắc phục nền đường, nhà thầu cũng tiến hành thảm thêm lớp bê tông nhựa dày 5cm trên chiều dài toàn tuyến để đảm bảo giao thông êm thuận.

Cùng với việc tập trung thảm hoàn thành mặt đường, các đơn vị thi công cũng đã hoàn thành việc lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng trên chiều dài toàn tuyến, thi công dải phân cách giữa, trồng cây xanh, lát đá vỉa hè…, đảm bảo theo tiến độ đề ra. Đáng chú ý là UBND tỉnh Bình Định cũng đã quan tâm hỗ trợ kinh phí để Công ty cổ phần Công viên cây xanh và chiếu sáng đô thị Quy Nhơn nhập ngoại hơn 1.000 cây chà là có nguồn gốc từ Trung Đông trồng trong dải phân cách, tạo điểm nhấn đô thị cho cửa ngõ ra vào thành phố được phong quang, thoáng đãng.

Theo ông Lê Từ, Giám đốc Ban quản lý Dự án Giao thông tỉnh Bình Định (đơn vị đại diện chủ đầu tư), tuyến đường QL 1D (đoạn từ cầu Long Vân đến Bến xe khách liên tỉnh) được xây dựng theo tiêu chuẩn đường phố chính đô thị chủ yếu, dài 7,4km, rộng 40m, 6 làn đường, với tổng vốn đầu tư trên 778 tỉ đồng. Công trình bắt đầu triển khai công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và thi công từ năm 2015. Trong quá trình triển khai xây dựng đã gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, thời tiết trên công trường không thuận lợi, nhiều hạng mục công trình trên toàn tuyến phải chỉnh sửa, năng lực nhà thầu hạn chế… Tuy nhiên, đây là công trình trọng điểm của Bộ GTVT và UBND tỉnh, được đông đảo cán bộ và nhân dân quan tâm, nên lãnh đạo tỉnh đã thường xuyên chỉ đạo đơn vị chủ đầu tư, đơn vị giám sát dự án, nhà thầu khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành công trình, đảm bảo chất lượng về kỹ thuật, mỹ thuật.

QL 1D đoạn gần Bến xe khách trung tâm đã thi công hoàn thiện.

Đong đầy niềm vui

Tuyến đường QL 1D được xây dựng hoàn thành, cửa ngõ ra vào phía Tây TP Quy Nhơn được khai thông, tạo điều kiện cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa ra vào thành phố được thuận lợi. Chứng kiến tuyến đường mới được thi công nâng cấp, mở rộng được khang trang, giao thông thuận lợi, người dân sống dọc 2 bên đường ai cũng vui mừng, phấn khởi.

Ông Nguyễn Văn Tám, 67 tuổi, trú ở tổ 2, khu vực 8, phường Nhơn Phú (TP Quy Nhơn), phấn chấn: “Thật không thể tin được, mới ngày nào con đường còn đầy bụi bặm, dơ bẩn mà giờ đây đã nên hình, nên dáng, khang trang hẳn lên. Nhìn con đường to, đẹp đi qua trước mặt nhà, ai ai ở đây cũng mãn nguyện. Đường tốt, hệ thống an toàn giao thông đảm bảo, đèn đường sáng choang vào ban đêm, giao thông thuận lợi hơn hẳn!”.

Cùng chung tâm trạng, anh Trần Văn Kiệt, tài xế xe tải ở xã Cát Nhơn (Phù Cát) - thường xuyên vận chuyển hàng hóa ra vào TP Quy Nhơn - vui vẻ nói: “Trước đây mỗi khi chở hàng vào nội thành Quy Nhơn để giao, khi đi vào tuyến đường QL 1D thường rất lo ngại bởi con đường nhỏ hẹp, nham nhở với những “ổ gà”, mặt đường thì bụi bặm mất vệ sinh, không có điện chiếu sáng. Còn bây giờ thì đường rộng thênh thang, lưu thông êm thuận. Theo tôi, đây chắc chắn là tuyến đường đẹp nhất tỉnh rồi”.

Theo ông Lê Từ, việc thi công hoàn thành QL 1D không chỉ góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh mà còn có ý nghĩa đặc biệt trong việc phát triển, mở rộng đô thị TP Quy Nhơn về phía Tây Bắc. Cùng với việc hoàn thành QL 1D, tỉnh đang đẩy nhanh việc thi công tuyến đường Long Vân - Long Mỹ kết nối với đường phía Tây tạo trục giao thông liên hoàn kết nối giữa các khu công nghiệp Long Mỹ, Phú Tài và trong tương lai là Khu phức hợp công nghiệp, đô thị, dịch vụ Becamex Canh Vinh; góp phần tạo động lực thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước; đẩy nhanh việc phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh.

Hoàng Nguyên

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/kinh-te/quoc-lo-1d-qua-dia-ban-tinh-binh-dinh-cung-duong-kieu-mau-ket-noi-giao-thuong-1249982.html