Quốc lộ 1A đoạn qua Hà Tĩnh ngập sâu

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường ở huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) ngập sâu trong nước, đặc biệt là tuyến QL 1A đoạn qua xã Xuân Lam bị ngập trên 50 cm.

Khoảng 2km tuyến đường QL 1A đoạn từ thôn 1 đến thôn 5, xã Xuân Lam (Nghi Xuân) bị ngập sâu hơn 50cm khiến giao thông bị chia cắt.

Nhằm hạn chế những rủi ro có thể xảy ra, lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh đã lập chốt chặn phía trong để ngăn các phương tiện qua lại.

Vòng ngoài, CSGT Công an huyện Nghi Xuân lập chốt chặn, trực 24/24 tại phía dưới chân cầu Bến Thủy 2, thuộc tổ dân phố 1, thị trấn Xuân An.

Nhiều khu vực khác trên địa bàn huyện cũng chìm trong biển nước. Trong ảnh: Nước lũ cũng chia cắt hoàn toàn thôn Nam Viên (xã Xuân Viên), nhiều đoạn ngập sâu hơn 1,5m.

Hơn 200 hộ dân ở thôn Nam Viên trước đó đã được lực lượng chức năng di dời về nơi an toàn.

Lực lượng chức năng trực chốt 24/24 ở các địa phương ngập nước sâu, sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xấu xảy ra...

... và chuẩn bị sẵn nhu yếu phẩm để hỗ trợ người dân.

Nước lũ cũng khiến khu vực đồng ruộng thuộc thôn 9, xã Xuân Hồng ngập sâu hơn 4m.

Tại đền Chợ Củi (thôn 2, xã Xuân Hồng) cũng ngập sâu, có nơi ngập hơn 1m.

Lãnh đạo xã Xuân Giang và huyện Nghi Xuân động viên 33 người già, trẻ nhỏ “ốc đảo” Hồng Lam đang tránh bão tại Trường Tiểu học Xuân Giang.

Đến 18h chiều nay, trên địa bàn huyện Nghi Xuân vẫn còn trên 300 ngôi nhà bị ngập nước từ 30 - 90 cm. Tại xã Xuân Lam, Xuân Hồng, Cổ Đạm xuất hiện nhiều điểm sạt lở đất. Đặc biệt, tại xã Cổ Đạm, điểm sạt lở dài hơn 50m, cao hơn 100m với 600m³ đất đá trút xuống chân núi. Huyện Nghi Xuân đã huy động 420 người tham gia trực chiến tại các địa phương

Ông Lê Thanh Bình - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Nghi Xuân

Hoài Nam

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/an-ninh-trat-tu/quoc-lo-1a-doan-qua-ha-tinh-bi-ngap-sau-vao-chieu-toi-nay/201150.htm