Quốc lộ 18 qua Quảng Ninh vẫn chưa thông xe vì ngập lụt

Mặc dù đã tăng cường máy bơm hút nước nhưng mực nước tồn đọng vẫn khá lớn, phương tiện chưa thể di chuyển qua.

Dốc Đèo Bụt - Quốc lộ 18 qua địa phận tỉnh Quảng Ninh vẫn bị chia cắt, giao thông chưa thông suốt

Tính đến 17h ngày 22/7, mực nước ngập úng tại dốc Đèo Bụt, Quốc lộ 18, đoạn nối giữa TP. Hạ Long và TP. Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) vẫn khá cao, giao thông vẫn bị tê liệt, các phương tiện chưa thể di chuyển qua bình thường.

Theo đó, mưa lớn kéo dài đã khiến đoạn đường bị ngập sâu từ 1 - 1,5m. Nhiều phương tiện giao thông bị hư hỏng do ngập nước. Mặc dù lực lượng chức năng đã nỗ lực xử lý lượng nước nhưng đến nay vẫn chưa thể hạ mực nước xuống thấp nhất để phương tiện di chuyển.

Được biết, chính quyền TP Cẩm Phả đã lắp đặt máy bơm công suất lớn để rút nước cưỡng bức điểm ngập lụt trên nhưng do thi thoảng vẫn có mưa nên công tác xử lý chưa dứt điểm.

Bên cạnh đó, Công ty TNHH một thành viên than Khe Sim (Tổng Công ty Đông Bắc) lắp máy bơm công suất 500 m3/giờ, trạm điện 400 KVA và gần 1.000 m đường ống để hút nước. Cảnh sát PCCC Quảng Ninh cũng huy động xe cứu hỏa và máy bơm 80 m3/giờ để hỗ trợ việc xóa ngập này.

Thông tin từ PV hiện trường, mực nước tại đây đang ở mức 70mm.

Hữu Tuấn

Nguồn ATGT: http://www.atgt.vn/quoc-lo-18-qua-quang-ninh-van-chua-thong-xe-vi-ngap-lut-d265335.html