Quốc kỳ Việt Nam tung bay tại SEA Games 30

Lễ thượng cờ Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 30 ở Philippines diễn ra lúc 10h30 sáng nay (29/11) tại Làng vận động viên tại New Clark City.

Lễ thượng cờ 11 quốc gia tham dự SEA Games 30 tại Philippines đã diễn ra sáng nay tại quảng trường Làng vận động viên ở New Clark City. Phần thượng cờ đoàn Việt Nam diễn ra lúc 10h30.

Lễ thượng cờ 11 quốc gia tham dự SEA Games 30 tại Philippines đã diễn ra sáng nay tại quảng trường Làng vận động viên ở New Clark City. Phần thượng cờ đoàn Việt Nam diễn ra lúc 10h30.

Đại diện Việt Nam, Trưởng đoàn Trần Đức Phấn (áo đỏ) đứng lên bục chào cờ cùng đại diện ban tổ chức.

Đúng 10h40, quốc kỳ Việt Nam được kéo lên bầu trời làng VĐV, biểu tượng cho sự hiện diện của Việt Nam ở đấu trường thể thao lớn nhất Đông Nam Á.

Trưởng đoàn Đức Phấn tặng quà lưu niệm cho đại diện ban tổ chức SEA Games.

Tại đại hội này, Đoàn thể thao Việt Nam có 856 VĐV tham dự, dự thi hơn 40 môn và phân môn thể thao.

Mục tiêu của Đoàn thể thao Việt Nam là 65 Huy chương Vàng cùng vị trí thứ ba toàn đại hội, trong đó, bóng đá nam và nữ được giao chỉ tiêu giành Huy chương Vàng.

Một số đội tuyển Việt Nam đã có mặt tại Philippines. Hai niềm hy vọng lớn nhất là đội bơi lội và đội điền kinh sẽ lần lượt có mặt ở tổ hợp thể thao New Clark City vào ngày 1/12 và 3/12.

Các vận động viên chụp ảnh lưu niệm sau lễ thượng cờ. SEA Games 30 chính thức khai mạc ngày 30/11 và kết thúc hôm 11/12.

Minh Chiến

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/quoc-ky-viet-nam-tung-bay-tai-sea-games-30-post1019134.html