Quốc hội Venezuela đề xuất Tổng thống xem xét trục xuất Trưởng phái đoàn EU

Quốc hội Venezuela hôm 23/2 thông qua nghị quyết phản đối các lệnh trừng phạt mới của EU và đề xuất Tổng thống Maduro xem xét lại vai trò ngoại giao, thậm chí trục xuất Trưởng phái đoàn EU tại Venezuela.

Đề xuất này đã nhận được sự ủng hộ các nghị sĩ Quốc hội với đa số là thành viên thuộc đảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất của Tổng thống Maduro.

Trước đó, ngoại trưởng các nước EU ngày 22/2 đã họp, thống nhất gia tăng trừng phạt đối với Venezuela khi bổ sung thêm 19 quan chức nước này vào danh sách đen cấm nhập cảnh và bị phong tỏa tài sản tại châu Âu với lý do có hoạt động gây tổn hại đến nền dân chủ và pháp quyền tại Venezuela.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ảnh: Reuters

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ảnh: Reuters

Đến nay, EU cùng với Mỹ và một số nước Nam Mỹ vẫn chưa công nhận kết quả cuộc bầu cử Quốc hội Venezuela diễn ra vào tháng 12 năm ngoái với phần thắng thuộc về đảng của Tổng thống Maduro.

Tháng 7/2020, sau các lệnh trừng phạt liên tiếp của Liên minh châu Âu, ông Maduro từng ra yêu cầu người đứng đầu Cơ quan ngoại giao của EU phải rời khỏi Venezuela, trước khi rút lại quyết định vào phút cuối như một động thái giảm căng thẳng./.

Mạnh Hà/VOV1 (biên dịch) Theo: Lefigaro

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/quoc-hoi-venezuela-de-xuat-tong-thong-xem-xet-truc-xuat-truong-phai-doan-eu-839075.vov