Quốc hội Venezuela cho rằng Rosneft vi phạm Hiến pháp khi bán tài sản

Ủy ban Năng lượng và Dầu khí Quốc hội Venezuela cùng với đặc phái viên PDVSA và Venezuelan Petroleum Corporation SA đã mở cuộc điều tra vụ chuyển nhượng cổ phần Rosneft tại các liên doanh tại nước này: Petrovictoria, Petromiranda, Petromonagas, Petroperijá và Boquer cho một công ty Nga, tạm cho là Roszarubezneft.

Quốc hội Venezuela cho rằng, Rosneft đã nhận chuyển nhượng và sau đó bán lại cổ phần sở hữu tại các liên doanh trên bất hợp pháp. Theo đó, ít nhất 5 hợp đồng liên doanh giữa PDVSA và Rosneft cho phép Rosneft sở hữu 40% tài sản nói trên là vi phạm pháp luật Venezuela. Ví dụ, năm 2016 chính quyền Maduro đã vi phạm Hiến pháp Venezuela khi ký hợp đồng chuyển nhượng thêm 23% cổ phần tại liên doanh Petromonagas cho phép Rosneft tăng sở hữu từ 17% lên 40% (tương đương 500 triệu USD). Ngay lập tức, Quốc hội Venezuela căn cứ điều 150 Hiến pháp đã cảnh báo Rosneft về việc thỏa thuận cần phải được Quốc hội thông qua trước khi ký. Ngày 9/2/2017, Quốc hội Venezuela đã từ chối phê chuẩn thương vụ này.

Theo các điều 12, 187d Hiến pháp và điều 33 Luật dầu khí, Quốc Hội Venezuela có trách nhiệm thông qua, phê chuẩn việc ký kết các hợp đồng liên doanh dầu khí cũng như sửa đổi bất kỳ điều khoản nào trong hợp đồng. Do đó, tất cả các hợp đồng mua/bán cổ phần của Rosneft tại 5 liên doanh dầu khí trên đều vi phạm pháp luật.

Viễn Đông

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/quoc-hoi-venezuela-cho-rang-rosneft-vi-pham-hien-phap-khi-ban-tai-san-569429.html