Quốc hội Ukraine họp phiên đầu tiên

Theo truyền thông Ukraine, Quốc hội khóa 9 vừa được bầu của nước này đã tiến hành phiên họp đầu tiên ngày 29-8 và kéo dài tới sáng 30-8 để thông qua các dự luật mới và các vị trí chủ chốt trong Chính phủ, do Tổng thống V.Zelensky đề cử. Theo đó, luật sư O.Goncharuk, 35 tuổi, cựu Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine, chính thức được bổ nhiệm làm Thủ tướng. Lãnh đạo đảng Phụng sự nhân dân D.Razumkov được bầu làm Chủ tịch Quốc hội.

Phiên họp đầu tiên của Quốc hội Ukraine khóa 9. Ảnh UKRAYINSKA PRAVDA

Phiên họp đầu tiên của Quốc hội Ukraine khóa 9. Ảnh UKRAYINSKA PRAVDA

Tổng thống Pháp E.Macron ngày 30-8 điện đàm với Tổng thống Ukraine Zelensky, chúc mừng về thành công của phiên họp đầu tiên của Quốc hội và việc bổ nhiệm các vị trí chủ chốt của Chính phủ Ukraine. Tổng thống Pháp cũng thông báo kết quả cuộc hội đàm gần đây giữa ông và Tổng thống Nga V.Putin; cam kết thúc đẩy giải quyết xung đột tại miền đông Ukraine.

Trước đó, ngày 29-8, Thủ tướng Ðức A.Merkel và Tổng thống Nga V.Putin cũng có cuộc điện đàm về tình hình Ukraine. Theo người phát ngôn của Chính phủ liên bang Ðức, hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy kế hoạch tổ chức một hội nghị cấp cao, gồm Pháp, Ðức, Nga và Ukraine, nhằm thúc đẩy thực hiện Thỏa thuận Minsk về giải quyết xung đột ở Ukraine.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/41410402-quoc-hoi-ukraine-hop-phien-dau-tien.html