Quốc hội tiếp tục giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri

Chiều 22/6, các đại biểu (ĐB) Quốc hội TP Hà Nội đã tiếp xúc cử tri quận Bắc Từ Liêm, báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.

Cử tri quận Bắc Từ Liêm nêu ý kiến.

Tại cuộc tiếp xúc, nhiều nhóm vấn đề liên quan đến tổ chức, quản lý quy hoạch, đền bù, GPMB, chế độ chính sách cho người có công... đã được các cử tri quận Bắc Từ Liêm kiến nghị với các ĐB Quốc hội. Lo lắng trước tình trạng thất lạc hồ sơ, hạ tầng kỹ thuật của Tòa nhà A14 tập thể Học viện Quốc phòng xuống cấp nghiêm trọng cũng như hệ thống PCCC tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, cử tri Nguyễn Tiến Dũng (phường Cổ Nhuế 1) kiến nghị các cấp cần thanh tra toàn diện, giám sát, tổ chức tốt công tác quản lý để cuộc sống của người dân ổn định hơn.

Kiến nghị với ĐB Quốc hội trong việc công khai, phát huy tính dân chủ ở cơ sở, nhất là Dự án tuyến đường đề Pô xe điện Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo, cử tri Hoàng Văn Tuấn (phường Xuân Đỉnh) đề nghị ĐB Quốc hội nghiên cứu di chuyển dự án sang hướng Phú Thượng, Bắc Thăng Long. Cùng với đó, các cử tri cũng đề nghị ĐB Quốc hội quan tâm, kiến nghị các cấp có thẩm quyền giải quyết xử lý vấn đề sớm triển khai giải quyết đất đền bù đúng với chính sách, theo Luật Đất đai của Nhà nước; Chính sách cho người có công; việc khiếu nại, tố cáo; công tác GPMB; thu hồi đất; khu tái định cư; sổ đỏ; chính sách an sinh xã hội…

Thiếu tướng Trần Việt Khoa - Giám đốc học viện Quốc phòng phát biểu tại hội nghị.

Liên quan đến hoạt động của Quốc hội, cử tri quận Bắc Từ Liêm đề nghị Quốc hội và các ĐB Quốc hội xem xét giám sát công khai, chặt chẽ các luật xoay quanh vấn đề an ninh mạng, tham nhũng, Giáo dục, Y tế cũng như các quy chế, quy định của UBND phường, các vấn đề nóng được dư luận quan tâm, để từ đó truyền tải tiếng nói của người dân tới Quốc hội.

Thay mặt các ĐB Quốc hội, Thiếu tướng Trần Việt Khoa - Giám đốc học viện Quốc phòng ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến đóng góp thẳng thắn và tâm huyết của cử tri. Cùng với việc làm rõ một số nội dung liên quan tới ý kiến cử tri nêu, Thiếu tướng cũng thông tin thêm những vấn đề liên quan đến môi trường, ATTP…; đồng thời khẳng định vấn đề phòng chống tham nhũng sẽ được làm theo lộ trình, làm từng bước và không có vùng cấm, quan tâm nội dung thu hồi tài sản thất thoát…

Thiếu tướng mong muốn, các cử tri tiếp tục đóng góp ý kiến nhiều hơn nữa, đặc biệt giúp đỡ các ĐB thực hiện nhiệm vụ của mình trong giám sát đối với việc chấp hành pháp luật tại cơ sở. Để từ đó, góp phần cùng với hệ thống chính trị giải quyết được các vấn đề đặt ra, đảm bảo quyền lợi của người dân.

Trần Thảo

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/quoc-hoi-tiep-tuc-giam-sat-viec-giai-quyet-cac-kien-nghi-cua-cu-tri-319244.html