Quốc hội thảo luận về Chính sách với vùng dân tộc thiểu số

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, sáng 1/11, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Quốc hội thảo luận tại hội trường về Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn. Buổi chiều 1/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về Dự thảo Nghị quyết về khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước; Việc cho lùi thời gian thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và khai thác tài nguyên nước; Việc sử dụng 20% kinh phí kết dư Quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2015. Ý kiến các đại biểu đều thống nhất, đây là Đề án có tầm nhìn dài hạn 10 năm, tiến đến 2030, do đó, các mục tiêu của Đề án được xác lập cần đảm bảo khả thi để được thực hiện bền bỉ, kiên trì, thống nhất, thể hiện quyết tâm của cả hệ thống chính trị.Buổi chiều, thảo luận ở hội trường về Dự thảo Nghị quyết về khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước, các đại biểu nhất trí về sự cần thiết ban hành Nghị quyết, thống nhất việc xử lý nợ phải đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, đúng đối tượng, đúng thẩm quyền; công khai, minh bạch. Liên quan đến việc cho lùi thời gian thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và khai thác tài nguyên nước, các đại biểu cho rằng, việc này là cần thiết, giúp giải quyết dứt điểm khoản dự toán đang 'treo' thuộc Ngân sách nhà nước trong các lĩnh vực này.

Các đại biểu đều thống nhất cho rằng, việc xem xét quyết định Đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là rất cần thiết, cấp bách, có ý nghĩa chính trị quan trọng; Chính phủ cần tiếp tục nghiên cứu, xây dựng và ban hành một chương trình mục tiêu quốc gia để thực hiện Đề án tổng thể. Bên cạnh đó, cần chú trọng tác động để kích thích nội lực của người dân vùng dân tộc thiểu số, tránh việc làm hộ, làm thay.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/quoc-hoi-thao-luan-ve-chinh-sach-voi-vung-dan-toc-thieu-so-0