Quốc hội tăng cường giám sát thực hiện phòng, chống xâm hại trẻ em

TGVN. Sáng nay (3/6), Quốc hội đã thảo luận về chương trình giám sát năm 2020, với 2 nội dung dự kiến về phòng, chống xâm hại trẻ em và việc thực hiện các hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt nam là thành viên.

Gióng lên hồi chuông cảnh báo về xâm hại trẻ em

Đại biểu Tô Văn Tám (Kom Tum) cho rằng trẻ em chiếm 1/4 dân số, là hạnh phúc gia đình và tương lai đất nước nên cần được chăm sóc và tạo môi trường lành mạnh, hạnh phúc, phát triển cả thể chất và trí tuệ.

Các đại biểu bấm nút biểu quyết tại Quốc hội. (Nguồn: Quochoi.vn)

Đại biểu Kon Tum cũng lo ngại tình hình trẻ em bị bạo lực trong gia đình, nhà trường và xã hội, đặc biệt là tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục với hàng nghìn vụ thời gian qua nhưng vẫn chỉ là phần nổi của tảng băng.

Theo đậi biểu Tô Văn Tám, "có 1,75 triệu trẻ em chưa đến tuổi trưởng thành phải lao động rẻ mạt, thời gian làm việc bị ép làm việc từ 1-12 tiếng và bị bóc lột. Trẻ em còn bị buôn bán người, trong và ngoài nước, nhiều trẻ em bị bỏ rơi vô thừa nhận".

Đồng thời, ông Tám đề nghị hoạt động giám sát cần tập trung vào công tác bảo vệ trẻ em với phạm vi rộng.

Cũng vấn đề này, đại biểu Lê Xuân Thân (Khánh Hòa) cho rằng, hiện nay Luật trẻ em chưa được thực hiện đầy đủ. Hoạt động giám sát cần cần đặt ra trách nhiệm của các cơ quan ban ngành từ trung ương đến cấp xã trong việc giám sát và bảo vệ trẻ em.

“Nhiều người thắc mắc tại sao chúng ta có nhiều cơ quan, từ trung ương tới cơ sở tham gia lĩnh vực này, mà tình trạng xâm phạm trẻ em vẫn diễn ra?", Đại biểu Lê Xuân Thân nói.

Trong khi đó, đại biểu Triệu Thị Thu Phương đề nghị giám sát chuyên đề về phòng, chống xâm hại trẻ em. Theo bà, gần đây liên tục xảy ra các vụ xâm hại trẻ em, gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc cần có một cơ chế tạo tốt hơn trong lĩnh vực này.

Kết quả biểu quyết, gần 80% đại biểu có mặt tại hội trường đồng ý năm 2020, Quốc hội sẽ giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em.

"Có cơ quan lợi dụng báo chí vì lợi ích nhóm”

Đại biểu Lê Thanh Vân (Cà Mau) đề nghị Quốc hội tăng cường giám sát việc thi hành pháp luật liên quan đến công tác quản lý báo chí nhằm đưa lĩnh vực này hoạt động hiệu quả hơn.

Đại biểu Cà Mau phản ánh, không ít nơi có hiện tượng ngăn cản, né tránh sự điều trần của báo chí. Thậm chí, một số cơ quan đơn vị, cá nhân còn cố tình ngăn cản, hành hung phóng viên khi tác nghiệp đúng luật.

Đại biểu Lê Thanh Vân đề xuất giám sát về hoạt động báo chí. (Nguồn: TTBC quốc hội)

“Còn không ít nơi ngăn cản, né tránh, cá biệt có hiện tượng hành hung phóng viên", đại biểu Lê Thanh Vân nói.

Đồng thời, đại biểu Cà Mau cũng lo ngại hiện tượng lạm dụng báo chí để tuyên truyền lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân như việc gỡ bài không rõ lý do.

"Báo chí đưa tin rất trung thực về kỳ họp Quốc hội, nhưng có tin một vài tiếng sau bị gỡ, không biết đã vi phạm điều ngăn cấm nào không?", ông Vân băn khoăn.

Theo ông, việc giám sát này có thể do Ủy viên Thường vụ Quốc hội thực hiện, hoặc giao cho Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội.

Phi Khanh

(tổng hợp)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/quoc-hoi-tang-cuong-giam-sat-thuc-hien-phong-chong-xam-hai-tre-em-95275.html