Quốc hội sẽ giám sát việc thu hồi tài sản tham nhũng

Chiều 4/5, CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn ĐBQH Đơn vị số 1, TP Cần Thơ có buổi tiếp xúc cử tri tại phường An Bình, quận Ninh Kiều.

Những vấn đề mang tầm vĩ mô như công tác phòng chống tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng hay đạo đức của giới trẻ hiện nay ngày càng xuống cấp, đặc biệt trong ngành giáo dục là những vấn đề mà cử tri của phường An Bình, quận Ninh Kiều đề cập trong buổi tiếp xúc cử tri.

Cử tri Cao Văn Tư, tổ 14A, khu vực 7, phường An Bình là người phát biểu đầu tiên và ông cũng là người có nhiều tâm tư nhất với Đoàn đại biểu Quốc hội khi đưa ra những ý kiến liên quan đến các vấn đề nóng đang xảy ra hiện nay, đó là công tác phòng chống tham nhũng, sự đổi mới của ngành giáo dục khiến cho cử tri lo lắng hay chuyện đạo đức của giới trẻ hiện nay đang ngày càng xuống cấp, đặc biệt trong ngành giáo dục...

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại buổi tiếp xúc cử tri. (Ảnh: Lê Tuyết)

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại buổi tiếp xúc cử tri. (Ảnh: Lê Tuyết)

Cử tri này đưa ra câu “Mũi dại, lái chịu đòn” để ví von về những thiếu xót của các cán bộ trong thời gian vừa qua; đồng thời bày tỏ sự tán thành và ủng hộ chủ trương của Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng trong công cuộc phòng chống tham nhũng, nhưng cử tri Cao Văn Tư cũng cho rằng, đây mới chỉ là phần nổi của tảng băng vô cùng to lớn như hiện nay.

Cùng chung quan điểm này, cử tri Đào San Ha lại đưa ra trăn trở của mình trước một vấn đề khác trong công tác phòng, chống tham nhũng.

“Công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí của Đảng và nhà nước được nhân dân đồng tình ủng hộ cao được mang ra xét xử một số đối tượng ở ngành dầu khí, ngân hàng. Tuy nhiên, người dân băn khoăn việc thu hồi tài sản tham nhũng của những đối tượng này đạt kết quả như nào và có được công khai cho dân biết không và Quốc hội giám sát như nào?”- cử tri Đào San Ha băn khoăn.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp xúc cử tri tại quận Ninh Kiều. (Ảnh: Lê Tuyết)

“Hiện nay Quốc hội cũng đang sửa Luật phòng chống tham nhũng tại kỳ họp này cũng đưa ra cũng theo hướng vẫn đề phòng chống tham nhũng vấn đề chúng ta quan tâm nhất đó là xử đúng người, đúng tội và cái quan trọng nhất là thu hồi được tài sản mà do tham nhũng đã làm thất thoát của tập thể, nhân dân. Kết quả phòng chống tham nhũng là quan trọng chứ không phải kỷ luật, bỏ tù rồi thôi mà thu hồi như nào, đất đai, tải sản, tiền bạc. Trong Luật cũng ghi rất rõ, trong các bản án tòa tuyên có ghi rõ trách nhiệm bồi thường, phải thu hồi là có. Còn việc thu hồi để thi hành án thì Quốc hội sẽ giám sát, Ủy ban Tư pháp sẽ giám sát các hoạt động của tư pháp”- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trả lời cử tri.

Nhắc lại câu nói của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng rằng, ai nhụt trí thì tránh sang một bên để người khác làm, Chủ tịch Quốc hội cũng khẳng định, trong cuộc phòng chống tham nhũng, tiêu cực, nếu thấy khởi tố nhiều vụ án, nếu việc xử lý nghiêm minh nhiều cán bộ sai phạm mà ai đó sợ, nhụt ý chí, muốn cho an toàn, hay là thôi làm cho chậm lại cho chắc, thì tránh sang một bên để người khác làm. Người có năng lực, có đạo đức, có tâm huyết sẽ phục vụ cho đất nước, cho nhân dân. Đấy là quan điểm chung Đảng, nhà nước.

Trả lời câu hỏi của cử tri về việc thời gian gần đây, chuyện học sinh, phụ huynh chửi mắng thầy cô và ngược lại, thầy cô đánh học trò xảy ra liên tục, theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, đây đang là vấn đề bức xúc của xã hội.

“Tất cả chúng ta đã biết xã hội có hai nghề quan trọng đó là thầy thuốc và thấy giáo. Có hai thầy quan trọng như thầy thuốc và thầy giáo. Nhưng thời gian qua đã xảy ra bạo lực ở ngay trong bệnh viện, gia đình người bệnh hành hung bác sỹ. Tất cả đều không phù hợp với đạo lý và văn hóa của người Việt Nam. Nhưng chúng ta phải chứng kiến. Hay là cô giáo phải quỳ gối trước phụ huynh học sinh. Những việc đó không phù hợp với pháp luật Việt Nam nữa, chứ không phải có đạo đức xã hội không. Cái này chúng ta phải có trách nhiệm từng gia đình, từng người dân cùng với nhà trường, xã hội phải là”- Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Buổi tiếp xúc cử tri tại Quận Ninh Kiều đã kết thúc đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 14 của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu Quốc hội, đơn vị số 1, TP Cần Thơ./.

Lê Tuyết/VOV1

Nguồn VOV: http://vov.vn/chinh-tri/quoc-hoi-se-giam-sat-viec-thu-hoi-tai-san-tham-nhung-758618.vov