Quốc hội quyết định tăng thêm một ngày nghỉ dịp lễ Quốc khánh

Sáng 20-11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi). Theo đó, thời giờ làm việc bình thường và giờ làm thêm tối đa được giữ nguyên như quy định hiện hành. Đối với thời gian nghỉ lễ, dịp Quốc khánh, người lao động sẽ được nghỉ 2 ngày thay cho 1 ngày như hiện nay.

Trước khi biểu quyết thông qua toàn bộ Dự thảo Bộ luật, Quốc hội đã bấm nút biểu quyết về một số nội dung quan trọng. Trong đó, Điều 112 của Dự thảo Bộ luật quy định về nghỉ lễ, tết hàng năm, nhận được sự nhất trí cao của đại biểu với 452/ 455 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (tương đương 93,58% tổng số đại biểu Quốc hội).

Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Bộ luật về nội dung này trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua, Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh cho biết: Qua các phiên thảo luận, nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung thêm 1 ngày nghỉ trong năm có hưởng nguyên lương cho người lao động. Có ý kiến đề nghị nếu được Quốc hội quyết định bổ sung 1 ngày nghỉ thì nên chọn ngày nghỉ liền kề Ngày Quốc khánh 2-9, có ý kiến đề nghị chọn Ngày Gia đình Việt Nam (ngày 28-6 dương lịch)

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo xin ý kiến, kết quả có 402 đại biểu Quốc hội cho ý kiến về nội dung này và có 370 đại biểu Quốc hội đồng ý bổ sung một ngày người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiếp thu và ghi trong Dự thảo Bộ luật.

Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thấy rằng, nếu được Quốc hội quyết nghị bổ sung thêm một ngày nghỉ trong năm thì nên chọn ngày liền kề với Ngày Quốc khánh 2-9.

Điều 112 của Dự thảo Bộ luật quy định về nghỉ lễ, tết hàng năm, nhận được sự nhất trí cao của đại biểu với 452/ 455 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (tương đương 93,58% tổng số đại biểu Quốc hội). Ảnh: Quochoi.vn

Điều 112 của Dự thảo Bộ luật quy định về nghỉ lễ, tết hàng năm, nhận được sự nhất trí cao của đại biểu với 452/ 455 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (tương đương 93,58% tổng số đại biểu Quốc hội). Ảnh: Quochoi.vn

Như vậy, ngày Quốc Khánh, người lao động sẽ được nghỉ hai ngày. Đây là ngày Tết Độc lập, cũng là dịp để người lao động có thêm thời gian tham gia các hoạt động kỷ niệm, chào mừng Quốc Khánh 2-9, tăng thêm ý nghĩa chính trị, nâng cao niềm tự hào dân tộc về sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng thời, đáp ứng được mong muốn của người lao động có thêm thời gian nghỉ ngơi, sum họp gia đình và giúp trẻ em, học sinh, sinh viên chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học mới.

Bộ luật Lao động (sửa đổi) sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2021 tới.

Điều 112. Nghỉ lễ, tết:
1. Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây:
a) Tết Dương lịch 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch);
b) Tết Âm lịch 05 ngày;
c) Ngày Chiến thắng 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch);
d) Ngày Quốc tế lao động 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch);
đ) Quốc khánh 02 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch và 01 ngày liền kề trước hoặc sau);
e) Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).
2. Lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam ngoài các ngày nghỉ theo quy định tại khoản 1 Điều này còn được nghỉ thêm 01 ngày Tết cổ truyền dân tộc và 01 ngày Quốc khánh của nước họ.
3. Hằng năm căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ quy định tại điểm b và điểm đ khoản 1 Điều này.

Thanh Hải

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/quoc-hoi-quyet-dinh-tang-them-mot-ngay-nghi-dip-le-quoc-khanh-170650.html