Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng Khoa học - Công nghệ và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Chiều 11-11, với 100% đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, Quốc hội chính thức phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Khoa học - Công nghệ (KH-CN), Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021.

Chiều 11-11, với 100% đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, Quốc hội chính thức phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Khoa học - Công nghệ (KH-CN), Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021.

Với 458/458 đại biểu biểu quyết tán thành (chiếm 95,02% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng KH-CN nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Chu Ngọc Anh; miễn nhiệm chức vụ Thống đốc NHNN Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Lê Minh Hưng.

Hai đồng chí Chu Ngọc Anh và Lê Minh Hưng được miễn nhiệm để nhận nhiệm vụ khác.

Thay mặt Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu ghi nhận và cảm ơn sự đóng góp tích cực của hai đồng chí trên cương vị thành viên Chính phủ trong hoạt động Quốc hội; bày tỏ tin tưởng hai đồng chí sẽ tiếp tục phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ mới được phân công.

Trước đó, ngày 18-9, đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng đã được Bộ Chính trị điều động, phân công làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020, sau đó được bầu làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021. Tại Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Chu Ngọc Anh tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Tương tự, ngày 20-10, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng cũng được Bộ Chính trị điều động, phân công làm Chánh Văn phòng Trung ương Đảng thay cho đồng chí Nguyễn Văn Nên được bầu làm Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh.

TRỊNH DŨNG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/quoc-hoi-phe-chuan-mien-nhiem-bo-truong-khoa-hoc-cong-nghe-va-thong-doc-ngan-hang-nha-nuoc-624088/