Quốc hội Pakistan tạm thời đóng cửa vì Covid-19

Chính phủ Pakistan hôm 4-11 đã quyết định phong tỏa tòa nhà Quốc hội tại thủ đô Islamabad sau khi ít nhất 30 quan chức của hai viện dương tính với Covid-19.

Chính phủ Pakistan hôm 4-11 đã quyết định phong tỏa tòa nhà Quốc hội tại thủ đô Islamabad sau khi ít nhất 30 quan chức của hai viện dương tính với Covid-19.

Chủ tịch Thượng viện Muhammad Sadiq Sanjrani, Chủ tịch Quốc hội AAsad Qaisar và các quan chức khác đã được cách ly và yêu cầu làm việc tại nhà trong thời gian này. Tòa nhà Quốc hội cũng sẽ đóng cửa cho đến ngày 9-11 và chỉ có một số nhân viên chỉ định được quay trở lại làm việc khi tòa nhà mở cửa. Một hệ thống camera giám sát sẽ được lắp đặt trong tòa nhà Quốc hội và có nhân viên chuyên trách được triển khai để đảm bảo thực hiện nghiêm túc các quy định phòng dịch đặt ra. Pakistan ghi nhận hơn 4.500 ca mắc mới trong 4 ngày qua khiến Chính phủ nước này phải tái áp dụng các biện pháp “hạn chế thông minh”, chủ yếu tại 30 thành phố lớn, cùng với việc bắt buộc đeo khẩu trang ở nơi công cộng.

T.N

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_234091_quoc-hoi-pakistan-tam-thoi-dong-cua-vi-covid-19.aspx