Quốc hội Mỹ tiếp tục nhóm họp sau gián đoạn do bạo loạn

Tối 6-1 theo giờ Mỹ (tức sáng 7-1 theo giờ Việt Nam), Quốc hội Mỹ đã nhóm họp trở lại để tiến tới xác nhận chiến thắng của ông Joe Biden trong cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng 11 năm ngoái.

Người biểu tình tràn vào trụ sở Quốc hội Mỹ.

Đây là nỗ lực lớn sau khi hoạt động Quốc hội Mỹ bị gián đoạn do những đối tượng biểu tình quá khích xông vào khu vực trụ sở Quốc hội nhằm tìm cách đảo ngược kết quả bầu cử tổng thống.

Vụ nổi loạn đã buộc các nghị sĩ, nhân viên Quốc hội và nhà báo phải sơ tán. Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã quyết định nối lại cuộc họp của lưỡng viện Mỹ ngay trong tối 6-1 nhằm nhanh chóng xác nhận việc ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden đắc cử tổng thống.

Trong thư viết cho các nhà lập pháp Mỹ, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi nhấn mạnh, cuộc tấn công vào trụ sở Quốc hội không thể ngăn cản việc thực hiện trách nhiệm xác nhận việc đắc cử của ông J.Biden.

Bà cho biết đã đưa ra quyết định trên sau khi tham vấn với hai lãnh đạo cấp cao nhất của phe đa số Dân chủ trong Hạ viện là ông Steny Hoyer và ông James Clyburn, cùng Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng và Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence.

Trước đó, những người ủng hộ đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump đã xông vào trụ sở Quốc hội và chiếm các văn phòng nhằm tìm cách đảo ngược kết quả bầu cử tổng thống.

Trước tình hình tại Washington, Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Volkan Bozkir đã lên án tình trạng bạo loạn. Trên tài khoản Twitter của mình, nhà lãnh đạo này bày tỏ lo ngại sâu sắc trước tình hình hiện nay.

Hoàng Linh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/988036/quoc-hoi-my-tiep-tuc-nhom-hop-sau-gian-doan-do-bao-loan