Quốc hội Mỹ thông qua một loạt dự luật quan trọng

Theo Reuters và TTXVN, ngày 17-12, Hạ viện Mỹ do đảng Dân chủ kiểm soát đã bỏ phiếu thông qua dự luật chi tiêu tài khóa năm 2020 trị giá 1.400 tỷ USD, trong đó có khoản ngân sách tài trợ xây dựng hàng rào biên giới giữa Mỹ và Mexico và tăng ngân sách chi tiêu cho các chương trình trong nước của đảng Dân chủ.

Theo Reuters và TTXVN, ngày 17-12, Hạ viện Mỹ do đảng Dân chủ kiểm soát đã bỏ phiếu thông qua dự luật chi tiêu tài khóa năm 2020 trị giá 1.400 tỷ USD, trong đó có khoản ngân sách tài trợ xây dựng hàng rào biên giới giữa Mỹ và Mexico và tăng ngân sách chi tiêu cho các chương trình trong nước của đảng Dân chủ.

Việc thông qua gói ngân sách giúp chấm dứt mối đe dọa đóng cửa chính phủ vào cuối tuần này và giúp Tổng thống D.Trump có khoản ngân sách để xây dựng hàng rào biên giới.

Trước đó, Hạ viện Mỹ công bố chi tiết thỏa thuận chi tiêu mới của lưỡng đảng, theo đó mỗi nhánh của chính quyền liên bang sẽ được rót thêm khoảng 49 tỷ USD trong chín tháng tới.

Dự kiến, văn bản này sẽ được ký thành luật trước khi Quốc hội Mỹ bắt đầu nghỉ lễ vào cuối tuần, cấp ngân sách 738 tỷ USD cho quân đội và 632 tỷ USD cho những lĩnh vực khác.

Thượng viện Mỹ do phe Cộng hòa kiểm soát đã bỏ phiếu thông qua Ðạo luật Chi tiêu quốc phòng (NDAA) sau khi Hạ viện do phe Dân chủ kiểm soát trước đó cũng đã thông qua dự luật này. Trong Dự luật NDAA năm nay có mức tăng 3,1% chi cho các binh sĩ; thành lập Lực lượng Vũ trụ - nhánh mới đầu tiên của quân đội Mỹ trong hơn 60 năm và là ưu tiên quân sự hàng đầu đối với Tổng thống D.Trump.

Ủy ban Tài chính và Thuế vụ Hạ viện Mỹ đã thông qua Hiệp định thương mại Mỹ - Mexico - Canada (USMCA) - phiên bản mới của Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA). Sau khi được thông qua, hiệp định này sẽ được Hạ viện Mỹ bỏ phiếu vào ngày 19-12 trước khi chuyển tới Thượng viện.

Thượng viện Mỹ ngày 17-12 bỏ phiếu thông qua biện pháp trừng phạt nhằm vào các công ty làm việc với đường ống dẫn khí đốt của Nga. Các biện pháp trừng phạt nhằm ngăn chặn việc tiếp tục xây dựng đường ống dẫn khí Dòng chảy phương bắc 2 dưới biển Baltic và dự kiến vận chuyển gấp đôi lượng khí tự nhiên từ Nga tới Ðức.

Quốc hội Mỹ thông qua nghị quyết bãi bỏ lệnh cấm vận vũ khí áp dụng hàng chục năm qua đối với Cộng hòa Síp, một động thái được xem là có thể gây bất bình đối với Thổ Nhĩ Kỳ. Nghị quyết này là một nội dung trong dự luật chi tiêu quốc phòng được Thượng viện Mỹ thông qua ngày 17-12 sau khi đã được thông qua tại Hạ viện.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/42630602-quoc-hoi-my-thong-qua-mot-loat-du-luat-quan-trong.html